Cô giáo chủ nhiệm hé lộ thông tin bất ngờ vụ 3 học sinh tiểu học văng xuống đường khi xe đưa đón cua gấp

Minh Mẫn |

Lãnh đạo trường Tiểu học Phan Bội Châu khẳng định đã làm việc với công ty vận tải sau vụ 3 học sinh rơi xuống đường khi xe đưa đón học sinh vào cua gấp.

Chiều 27/11, ông Não Thiên Anh Minh - Phó trưởng ban chuyên trách Chủ tịch Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP. Biên Hòa và thanh tra Sở giao thông vận tải Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh văng ra khỏi xe khi đưa đi học về.

Ông Minh cho biết, hiện chiếc ô tô trên đã được đưa về trụ sở để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trong khi đó, Đại diện Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cho biết, đã kiểm tra xe này và vẫn còn hạn đăng kiểm, hiện lực lượng TTGT tiếp tục làm rõ xem xe này có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa rước học sinh như: phù hiệu, chủ xe, lái xe, xe có thay đổi kết cấu hay không… để có biện pháp xử lý.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 Trương Thị Loan trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai) xác nhận sự việc trên và cho biết: "Sáng hôm qua (26/11), công ty vận tải Thiên Tấn Lộc đã báo xe 40 chỗ bị hư nên nhà xe thay xe 16 chỗ tới đón các em thì xảy ra sự việc vào trưa cùng ngày. Thời điểm đó, xe chốt bên trong", cô giáo Loan thông tin.

Về nguyên nhân tại sao xe bị bung chốt, cửa, cô giáo Loan cho rằng có thể học sinh hiếu động, nghịch ngợm.

Trong khi đó, trưa 27/11, trao đổi với PV, đại diện trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết đã có báo cáo về sự việc 3 học sinh của trường này bị rơi xuống đường khi được xe đưa đón về nhà.

Cô Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận 3 học sinh trong clip là học sinh của trường.

Theo đó, sau giờ tan học, xe đưa đón chở theo 16 học sinh lớp 1/6, do cô chủ nhiệm Trương Thị Loan cùng tài xế Trần Phúc Định chở các em về nhà.

Cô giáo chủ nhiệm hé lộ thông tin bất ngờ vụ 3 học sinh tiểu học văng xuống đường khi xe đưa đón cua gấp - Ảnh 1.

Hiệu trường nhà trường thông tin với PV.

Khi qua khúc cua gần trường thì cửa sau xe bị bung khiến 3 em học sinh bị rớt xuống đường gồm: Đ.P.A, M.Đ.G.B, L.H.B.N.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã làm việc với công ty vận tải nơi tài xế Đinh làm việc. Đồng thời phối hợp với Công an phường Long Bình, Thanh tra Sở giao thông tỉnh Đồng Nai làm việc với tài xế.

Sau khi làm việc với bên công ty vận tải, thì đơn vị này đã yêu cầu tài xế viết biên bản tường trình sự việc để làm rõ vụ việc. Đồng thời nhà trường cũng yêu cầu phía công ty chấn chỉnh lại trách nhiệm tài xế và xem lại việc phương tiện đảm bảo an toàn cho các học sinh khi đưa đón.

"Về phía gia đình học sinh, sau khi trao đổi thì các phụ huynh cũng thông cảm, và cũng mong muốn là phía nhà trường quan tâm hơn, phối hợp với bên công ty vận tải để có thể đảm bảo an toàn cho các con khi xe đưa đón tới trường" - cô Bình cho biết.

Trước đó, sáng 27/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiếc xe ôtô chở nhiều em học sinh nhưng không đóng cửa sau, sau khi qua khúc cua thì 3 em học sinh phía sau bị rơi xuống đường.

Đoạn clip nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ rầm rộ.Theo như hình ảnh từ camera, clip được ghi lại vào khoảng 10h30 ngày 26/11.

Chiếc xe trên chở nhiều em học sinh được cho là đang học tại trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại