Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang

Phong linh |

Một nhiếp ảnh gia đã chụp được những bức ảnh đáng kinh ngạc cảnh một con đại bàng bắt con rắn hổ mang dài 1,2 m rồi xé xác con rắn.

Gowathaman Ganesan, 48 tuổi ở quận Kanchipuram, Ấn Độ đã chụp lại được khoảnh khắc đại bàng đi săn mồi từ hồi tháng 8 ở hồ Theneri.

Khi đang dạo chơi ở ngoại ô quận Kanchipuram, ông Ganesan thấy đại bàng bay vút qua. Sau đó, nó bay lượn lờ một vòng ở độ cao 300m trên không trung để tìm kiếm con mồi rồi sà xuống mặt đất.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 1.

Kẻ săn mồi đã tìm được mục tiêu là rắn hổ mang, nó quyết định sà xuống để ăn thịt nhưng rắn hổ mang đáp trả bằng những nhát cắn hiểm.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 2.

Rắn hổ mang ngóc cao đầu để tạo thế ngang hàng với đại bàng. Nó tranh thủ ra đòn tấn công chớp nhoáng để đại bàng không kịp đối phó. Nhưng đại bàng thể hiện bản lĩnh săn mồi kỳ cựu bằng cách quay lưng lại khiến rắn hổ mang cắn sượt qua lông.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 3.

Sau hồi giằng co, thắng lợi cuối cùng thuộc về đại bàng. Nó quắp rắn hổ mang bằng bộ vuốt sắc và vặn cổ kết liễu mạng sống con mồi.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 4.

Ông Ganesan cho hay: “Đại bàng tóm gọn được con rắn hổ mang Ấn Độ dài 1,2 m”.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 5.

Dùng bộ móng vuốt và cái mỏ sắc nhọn, đại bàng xé đôi con rắn hổ mang rồi vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

Chùm ảnh: Đại bàng “chúa tể trời xanh” tàn bạo xé xác rắn hổ mang - Ảnh 6.

Rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) thuộc họ Rắn hổ. Đây là một thành viên trong nhóm "tứ đại", gồm 4 loài rắn gây ra nhiều ca tử vong nhất ở quốc gia này, cùng với rắn cạp nia, rắn hổ bướm và rắn lục hoa cân. Nọc độc của rắn hổ mang Ấn Độ chứa độc tố thần kinh và chất độc gây hại cho tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại