Thủ tướng Israel cảnh báo Iran có thể “tấn công bất ngờ” khi Mỹ có mặt ở Vịnh Ba Tư

Anh Tuấn |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu ngày 24/11 đã nói rằng Iran đang chuẩn bị cho “nhiều cuộc tấn công bổ sung” không chỉ nhằm vào các nước lân cận mà còn đối với người dân của mình.

Ông Netanyahu không nói rõ hơn về tuyên bố trên, cụ thể là về những nước có thể bị ảnh hưởng. Thay vào đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để gây sức ép đối với Iran và gọi quốc gia này là “thể chế chính trị khủng bố lớn nhất trên thế giới”.

“Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới mong muốn xây dựng hòa bình trong khu vực chúng tôi nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, hãy cùng nhau nỗ lực và gây thêm sức ép hơn nữa đối với Iran và ủng hộ Israel thực hiện hành động chống lại sự gây hấn này”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Về việc Iran tấn công người dân của mình, ông Netanyahu có thể muốn ám chỉ những báo cáo không chính thức của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng đã có hơn 100 người đã chết trong các cuộc biểu tình do giá xăng dầu tăng ở Iran. Tehran khẳng định cho đến nay chỉ có một dân thường thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông là tướng Kenneth McKenzie khẳng định “rất có khả năng Iran sẽ lại tấn công lần nữa”, khi nói về vụ tấn công bằng máy bay không người lái xuống nhà máy của tập đoàn dầu lửa Saudi Aramco và các cuộc tập kích vào tàu chở dầu ở Vùng Vịnh mà Mỹ cho là do Iran thực hiện. Tehran đã phủ nhận có liên quan đến các vụ tấn công này.

“Chúng tôi xác định được đường bay và hướng đi của các cuộc tấn công này. Vụ tấn công vào các mỏ dầu ở Ả Rập Xê út đã khiến chúng tôi bất ngờ về mức độ táo bạo của nó. Trong tương lai những vụ tấn công như vậy có thể sẽ tiếp tục”, ông nói.

Tướng McKenzie cũng nhấn mạnh Iran, trong lúc đang chịu “sức ép tối đa” từ các hình thức cấm vận của Mỹ, có thể sẽ tìm cách tấn công phá hoại để khiêu khích Washington.

Các nhà máy lọc dầu của tập đoàn Saudi Aramco của Ả Rập Xê út đã phải hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tháng 9/2019. Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này, tuy nhiên Mỹ vẫn quy trách nhiệm cho Iran mặc dù không đưa ra bằng chứng nào chứng mình tuyên bố đó.

Trước đó, tổng cộng đã có 6 tàu chở dầu của Ả Rập Xê út, UAE và Na Uy đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư và chịu thiệt hại lớn. UAE đã tiến hành điều tra một trong số những vụ tấn công này và kết luận rằng một quốc gia nào đó đã tổ chức vụ tấn công, song họ không nói rõ đó là nước nào. Washington khẳng định Tehran đã gây ra vụ tấn công và không đưa ra được bằng chứng nào rõ ràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại