Cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton bị Nhà Trắng khoá miệng?

Gia Minh |

Ông John Bolton - cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cho biết Nhà Trắng không còn kiểm soát tài khoản Twitter của ông kể từ khi ông từ chức vào tháng 9.

"Tài khoản Twitter của cá nhân tôi hiện do tôi kiểm soát. Trước đây tôi đã bị đối xử không công bằng sau khi từ chức cố vấn an ninh quốc gia" - ông John Bolton hôm 22-11 viết trên tài khoản Twitter có hơn 790.000 người theo dõi của mình.

"Nhà Trắng không bao giờ truy cập vào tài khoản Twitter của tôi được nữa. Cảm ơn Twitter vì đã tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng và trả lại quyền kiểm soát tài khoản của tôi một cách hợp lý"- ông viết.

Ông Bolton không giải thích Nhà Trắng đã làm thế nào để chặn ông truy cập vào tài khoản của mình. Tuy vậy, trong các bình luận bên dưới ông đặt câu hỏi: "Phải chăng họ làm vậy vì sợ những gì tôi có thể nói ra?".

Một quan chức chính quyền cấp cao nói với Reuters rằng Nhà Trắng không chặn ông Bolton truy cập tài khoản Twitter cá nhân và "không có phương tiện kỹ thuật để làm việc đó".

Twitter không trả lời ngay lập tức các bình luận.

Được biết, ông Bolton là một trong số các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại trước việc ông Trump nghe lời luật sư riêng Rudy Giuliani trong những việc gây tranh cãi về chính sách của Ukraine, vốn là một phần của cuộc điều tra luận tội do Đảng Dân chủ dẫn đầu.

Cựu chuyên gia Nhà Trắng Fiona Hill trong lời khai của mình tại phiên điều trần luận tội công khai ngày 21-11 cho biết ông Bolton từng gọi luật sư Giuliani là "một quả lựu đạn sẽ thổi bay mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại