Các Thượng nghị sĩ Mỹ nhất tề ủng hộ Hong Kong, Bắc Kinh giận dữ: BNG Trung Quốc nói gì?

Hồng Anh |

"Trung Quốc lên án và mạnh mẽ phản đối" quyết định ủng hộ Hong Kong của Thượng viện Mỹ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ngày hôm qua (19/11), Thượng viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu về "Dự luật về Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong", trong đó 100% thượng nghị sĩ có mặt đều nhất trí thông qua dự luật này.

Trong tuyên bố ngày hôm nay (20/11), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên án quyết định của Thượng viện Mỹ, gọi đó là hành động "vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực thông thường về quan hệ ngoại giao" "áp dụng tiêu chuẩn kép".

"Trung Quốc lên án và mạnh mẽ phản đối điều đó", ông Cảnh Sảng nhấn mạnh. "Vấn đề Hong Kong đang phải đối mặt hiện nay không phải là chuyện nhân quyền hay dân chủ, mà là chấm dứt bạo lực và hỗn loạn, duy trì luật pháp và khôi phục trật tự sớm nhất có thể".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục khẳng định: "Chính quyền trung ương [Bắc Kinh] sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính quyền đặc khu Hong Kong trong vấn đề quản lý hợp pháp đặc khu này, đồng thời ủng hộ lực lượng cảnh sát thi hành pháp luật, và ủng hộ các cơ quan tư pháp trừng phạt tội phạm bạo lực, nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân, cũng như bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong".

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sớm nắm bắt được tình hình, chấm dứt những hành động sai lầm trước khi quá muộn, và ngay lập tức có biện pháp nhằm ngăn chặn dự luật này trở thành đạo luật. 

Mỹ cần ngừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong và các vấn đề nội bộ khác của Trung Quốc ngay lập tức nếu không muốn bị 'gậy ông đập lưng ông'. Trung Quốc sẽ sử dụng những biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự phát triển của đất nước nếu Mỹ vẫn tiếp túc đưa ra những quyết định sai lầm", ông Cảnh Sảng kết luận.

Nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ mong muốn dự luật này sẽ sớm được Hạ viện thông qua và sau đó là Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. "Đây là lời cảnh cáo gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ nghiêm túc trong vấn đề Hong Kong, và Bắc Kinh sẽ phải trả giá nếu có hành động không phù hợp", một Thượng nghị sĩ đến từ bang New Jersey cho hay.

Động thái mạnh mẽ của Thượng viện Mỹ được cho là trái ngược với sự im lặng của Tổng thống Trump trong những ngày gần đây về vấn đề Hong Kong. Trong dòng tweet gần đây nhất liên quan tới Trung Quốc, ông Trump chỉ nhắc tới thỏa thuận thương mại chứ không hề đề cập tới các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Thực tế, điều này cũng khá dễ hiểu, bởi hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm khi ông Trump vừa phải đối mặt với những sóng gió của cuộc luận tội trong nội bộ Washington, vừa phải nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại