Lý do sâu xa khiến Thái Lan thua "mất mặt", đối diện mối lo lớn trước trận gặp Việt Nam

Tiểu Mã |

Có nhiều lý do khiến “Voi chiến” sụp đổ trước quyết tâm rất lớn của Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Với việc để thua ở Bukit Jalil, tuyển Thái Lan đã bị ViệtNam chiếm mất ngôi đầu bảng với cách biệt 3 điểm. Thất bại đáng trách cũng khiến thầy trò HLV Nishino đứng trước rất nhiều áp lực trước chuyến hành quân tới sân Mỹ Đình.

Tờ Siamsport vừa chỉ ra 5 lý do mang tính mấu chốt khiến Thái Lan gục ngã ở Malaysia. Lý do đầu tiên nằm ở việc đội hình trận gặp Malaysia có rất nhiều xáo trộn so với trận đấu trước đó. Điều này gây nên ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Thái Lan đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Tại trận gặp Malaysia, Thái Lan vắng trụ cột Bunmathan do treo giò. Còn ở vị trí hậu vệ cánh trái, HLV Nishino cũng có sự thay đổi với việc sử dụng Elias Dolah. Chính sự xáo trộn ở hàng phòng ngự đã khiến Thái Lan không duy trì được sự chắc chắn như ba trận trước đó và phải trả giá bằng hai bàn thua tai hại.

Lý do sâu xa khiến Thái Lan thua mất mặt, đối diện mối lo lớn trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan có nhiều sự xáo trộn ở hàng phòng ngự và điều đó khiến họ phải trả giá.

Lý do thứ hai được Siamsport nhắc tới chính là phong độ của các cầu thủ. Tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng có hơn một nửa số cầu thủ trong đội hình của Thái Lan đã chơi dưới sức. Họ tỏ ra chậm chạp, thụ động. Siamsport cũng cho rằng một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do nhiều cầu thủ Thái Lan bị quá tải do phải cày ải quá nhiều ở CLB trước khi hội quân cùng ĐTQG.

Lý do thứ ba được đề cập chính là điều kiện thời tiết và mặt sân rất xấu ở Bukit Jalil đã gây ảnh hưởng lớn với lối chơi thiên về kỹ thuật của Thái Lan. Sau trận đấu, HLV Nishino cũng chê mặt sân của Malaysia giống như "mặt ruộng" nên các học trò của ông không phát huy hết khả năng của mình.

Lý do sâu xa khiến Thái Lan thua mất mặt, đối diện mối lo lớn trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Lý do thứ tư nằm ở những quyết định thay người của HLV Nishino. Tờ báo Thái cho rằng nhà cầm quân người Nhật đã đưa ra những phương án thay thế một cách quá chậm và chưa thực sự hợp lý.

Nửa sau hiệp 2, một vài vị trí của Thái Lan tỏ ra rất mệt mỏi nhưng vẫn không bị thay ra. Đó là lý do khiến Thái Lan dù có nhiều thời gian để lội ngược dòng khi bị thủng lưới hai bàn nhưng "Voi chiến" lại bất lực và không dề tạo sức ép đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Malaysia.

Theo Siamsport, lý do cuối cùng nằm ở sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng của đội chủ nhà Malaysia. Trước trận, HLV Tan Cheng Hoe đã nghiên cứu rất kỹ về Thái Lan và có sự chuẩn bị rất tốt cả về lực lượng lẫn tâm lý. Đó là lý do quan trọng khiến nhiều phương án tấn công của Voi chiến đã bị đối thủ bắt bài.

Lý do sâu xa khiến Thái Lan thua mất mặt, đối diện mối lo lớn trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 3.

Malaysia đã có sự chuẩn bị hoàn hảo trước cuộc tiếp đón Thái Lan.

Hiện tại, Thái Lan đang đối mặt với rất nhiều áp lực trước thềm trận đại chiến gặp tuyển Việt Nam. Trái ngược với người Thái, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang sở hữu lực lượng mạnh nhất cộng thêm lợi thế lớn về tâm lý. Do vậy, nếu không thể lột xác so với trận đấu trước, kịch bản Thái Lan tiếp tục gục ngã ở Mỹ Đình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại