"Ở đâu có Wagner, ở đó có hủy diệt": Quan chức phe Tripoli lên án "lính đánh thuê" Nga ở Libya, cầu viện Mỹ

Hồng Anh |

"Người Nga đã và đang can thiệp [vào Libya] để thêm dầu vào lửa", Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền lâm thời Libya tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền lâm thời Libya (được Liên Hợp Quốc công nhận) Fathi Bashagha đã cáo buộc Nga sử dụng các nhà thầu quân sự tư nhân - còn được gọi là lực lượng "lính đánh thuê" nhằm khiến tình hình xung đột tại Libya leo thang và gia tăng tầm ảnh hưởng của mình tại châu Phi và Nam Âu.

Tuyên bố trên được ông Bashaga đưa ra sau khi xuất hiện một số báo cáo cho biết đã có ít nhất hai đợt triển khai lính đánh thuê Nga thuộc tập đoàn quân sự Wagner tại Libya trong vài tháng gần đây, trong bối cảnh các lực lượng tại Đông Libya cố gắng giành lại thủ đô Tripoli.

"Người Nga đã và đang can thiệp [vào Libya] để thêm dầu vào lửa và khiến xung đột càng leo thang, chứ không hề giúp tìm kiếm giải pháp", ông Bashagha nói với phóng viên Bloomberg.

Trong khi đó, phía Kremlin vẫn tiếp tục bác bỏ những cáo buộc về việc nước này có hiện diện quân sự tại Libya, đồng thời khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực giải quyết xung đột tại quốc gia nhiều dầu mỏ này.

Đề cập tới những báo cáo khác về việc "tập đoàn Wagner" của Nga được cho là đã triển khai quân tới Syria và Châu Phi hạ Sahara, ông Bashagha cảnh cáo: "Ở đâu có Wagner, ở đó có hủy diệt".

Vào mùa xuân năm nay, lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya (LNA) đã tiến hành cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli từ tay chính phủ lâm thời được quốc tế công nhận (GNA). Nga bị cáo buộc hỗ trợ phe Tướng Haftar theo cách không chính thức, thông qua lực lượng "lính đánh thuê" của Tập đoàn Wagner.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cuộc xung đột giữa hai phe LNA và GNA đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 5.500 người khác bị thương.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Bashagha cũng đã kêu gọi Mỹ ủng hộ và giúp đỡ phe GNA, bởi trước đó Mỹ đã "giúp lật đổ chế độ cũ" của cố lãnh đạo Muanmar Gadafi: "Mỹ có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý đối với Libya. Họ là đối tác hùng mạnh đã góp phần lật đổ chế độ cũ. Người Mỹ và Libya nên hợp tác để khôi phục an ninh và ổn định", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại