Dạy con làm bài tập về nhà mãi mà đứa trẻ không hiểu, bà mẹ lên cơn đau tim suýt mất mạng

POSIE |

Wang thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc mỗi khi gặp khó khăn trong việc dạy học cho các con nhưng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Cũng giống như những bậc phụ huynh khác, người mẹ 36 tuổi họ Wang đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), luôn đồng hành cùng con trai năm nay lớp 3 trong chuyện học hành. 

Thế nhưng, cô không ngờ điều này lại tiềm ẩn nguy cơ khiến bản thân suýt mất mạng.

Tối hôm nọ, Wang như thường lệ vẫn hướng dẫn con trai làm bài tập về nhà. 

Tuy nhiên, bà mẹ trẻ lên cơn tức giận khi giải thích mãi mà đứa trẻ không thể giải được bài toán. Sau đó, Wang lên cơn khó thở rồi được chồng chở đến bệnh viện ngay lập tức.

Dạy con làm bài tập về nhà mãi mà đứa trẻ không hiểu, bà mẹ lên cơn đau tim suýt mất mạng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Dạy con làm bài tập về nhà mãi mà đứa trẻ không hiểu, bà mẹ lên cơn đau tim suýt mất mạng - Ảnh 2.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Wang bị nhồi máu cơ tim hay còn gọi là lên cơn đau tim, nguyên nhân đến từ cảm xúc của cô trong lúc dạy học cho con trai. 

Bác sĩ còn khẳng định nếu như Wang không được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhiều khả năng cô sẽ mất mạng vì ngưng tim.

Tình trạng này thường xảy ra với những bố mẹ trẻ tuổi. Nguyên nhân không đến từ chế độ ăn uống mất cân bằng mà do tâm lý cảm xúc của họ. Hầu hết người thường hay đối mặt với vấn đề này là những bà mẹ trẻ" - bác sĩ cho biết.

Dạy con làm bài tập về nhà mãi mà đứa trẻ không hiểu, bà mẹ lên cơn đau tim suýt mất mạng - Ảnh 3.

Theo China Press, Wang thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc mỗi khi gặp khó khăn trong việc dạy học cho các con nhưng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống tồi tệ và nguy hiểm thế kia. Hiện tại, Wang vẫn đang phải nằm viện theo dõi.

Các chuyên gia tâm lý khuyên các bậc phụ huynh nên biết cách kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi giáo dục con cái. Điều này cũng sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng đặt lên vai các con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại