4 con giáp nào may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020?

Thanh Hương |

Hãy cùng xem tài vận của 12 con giáp sẽ có khả năng phát vào những thời điểm nào và lúc nào là lúc cần phải cẩn trọng nhất trong năm mới 2020 nhé.

Dựa theo một số điểm chung, các chuyên gia phong thủy đã chia 12 con giáp thành 3 nhóm và dự đoán chuyện tài vận, tình duyên và sức khỏe của các con giáp này.

Hãy xem bạn thuộc nhóm nào trong số đó nhé.

Nhóm thứ nhất: Tý, Sửu, Thân và Thìn

4 con giáp nào may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020? - Ảnh 1.

Tý, Sửu, Thân và Thìn đã kiếm được không ít trong năm Kỷ Hợi và cần biết cách giữ tiền trong năm Canh Tý. (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu như trong Kỷ Hợi 2019, Tý, Sửu, Thân và Thìn đã gặp được nhiều may mắn và tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, thì trong năm Canh Tý 2020 họ sẽ cần phải cẩn thận hơn trong chuyện tiền nong để tránh mất mát hoặc hư hao.

Những tháng may mắn nhất trong năm 2020 cho Tý, Sửu, Thân và Thìn là tháng 5, 6, 8, 10.

Những tháng cần cẩn trọng: 2, 9 và 11.

Những tranh cãi có thể sẽ xuất hiện vào tháng 4 và tháng 11. Họ cần biết thỏa hiệp để có được sự suôn sẻ và thuận lợi trong cuộc sống. Chuyện hôn sự hoặc một mối quan hệ mới có thể sẽ xuất hiện vào tháng 2, 7, 9 và 11.

Theo các chuyên gia phong thủy, 4 con giáp nói trên không nên đầu tư vào các dự án mới, mà nên tiếp tục những công việc dở dang. Là những người hay có nhiều ý tưởng, nhưng trong năm 2020, tốt nhất phải thực tế thì mới đạt được kết quả tốt.

Tin tốt là về sức khỏe, họ không gặp phải vấn đề gì. Họ cũng sẽ gặp được những quý nhân sẵn lòng giúp đỡ họ và có được nhiều cơ hội quý giá nên cần biết tận dụng.

Nhóm thứ 2: Dần, Hợi, Dậu và Tỵ

4 con giáp nào may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020? - Ảnh 2.

Dần, Hợi, Dậu và Tỵ sẽ làm nên chuyện dựa vào sức mạnh của chính mình và càng biết kiểm soát lòng tham thì sẽ càng giàu có. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau một năm Kỷ Hợi 2019 tương đối thử thách, tuổi Dần, Hợi, Dậu và Tỵ sẽ có được sự hòa hợp và cân bằng vào năm Canh Tý 2020.

Những tháng may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020: 3, 5, 7, 12.

Những tháng cần cẩn trọng: 2, 6, 8 và 11.

Đây cũng là một năm may mắn về chuyện tình duyên cho họ. Nếu muốn kết hôn, các tháng phù hợp nhất cho các con giáp nói trên sẽ là tháng 3 và tháng 12.

Sinh ra đã mang trong mình tố chất lãnh đạo nên Dần, Hợi, Dậu và Tỵ nên biết nắm bắt cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Mạnh mẽ và luôn hướng tới thành công, có thể họ sẽ đạt được thành tựu đỉnh cao vào tháng 5.

Năm Canh Tý 2020 cũng là một năm tuyệt vời để đầu tư, nhưng họ nên chỉ dựa vào chính mình, vì họ sẽ không gặp được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền từ những dự án có sự cạnh tranh.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng 4 con giáp nói trên nên biết kiểm soát lòng tham thì sẽ tốt hơn cho chuyện tài vận của mình. Ngoài ra sức khỏe là một trong những khía cạnh mà Dần, Hợi, Dậu và Tỵ cần phải chú ý hơn trong năm mới.

Nhóm thứ 3: Mão, Mùi, Ngọ và Tuất

4 con giáp nào may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020? - Ảnh 3.

Được coi là top 4 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020, Mão, Mùi, Ngọ và Tuất sẽ có nhiều cơ hội tốt để làm giàu. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong năm Canh Tý 2020, Mão, Mùi, Ngọ và Tuất đều có sao tốt chiếu rọi nên được coi là 4 con giáp may mắn nhất trong năm này.

Những tháng may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020: 2, 5, 7, 8, 9, 11.

Những tháng cần cẩn trọng: 10 và 12.

Năm Canh Tý 2020 được coi là một năm vô cùng tốt lành của 4 con giáp nói trên, cả về tài vận, tình duyên, hôn sự và thời điểm tuyệt vời để sinh con.

Công việc làm ăn sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho họ, nhưng cần phải hết sức chú ý khi ký hợp đồng. Mặc dù có tài ngoại giao nhưng Mão, Mùi, Ngọ và Tuất sẽ không có nhiều quý nhân giúp đỡ vào năm 2020. Chủ yếu họ đạt được tất cả là nhờ vào chính tài năng và sự nỗ lực của họ.

Đặc biệt, cả 4 con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tốt, những người biết nắm bắt sẽ là những người thành công nhất. Có một điều cần lưu ý là những người càng có ít lòng tham thì sẽ càng kiếm được nhiều tiền, càng phát về đường tài vận.

Về chuyện sức khỏe, cả 4 con giáp được cho là không có gì đáng ngại, song muốn duy trì được sức khỏe tốt như vậy thì nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả luôn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Chinese Zodiac

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại