Lỡ hẹn với Chủ tịch Tập ở Chile, TT Trump hé lộ tín hiệu tích cực về địa điểm đàm phán thương mại mới

Thủy Thu |

Theo Reuters, địa điểm mới này không hề xa lạ với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Reuters (Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 cho biết, ông hy vọng có thể ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại bang nông nghiệp Iowa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách thuế quan trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi đang xem xét tới một vài địa điểm khác nhau. Nơi đó thậm chí có thể là Iowa", ông chủ Nhà Trắng nói. "Chúng tôi đang thảo luận về các địa điểm, nhưng tôi muốn đạt được các đơn đặt hàng trước".

Tổng thống Trump cho biết thêm, đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-Trung "giai đoạn 1" đang tiến triển rất thuận lợi.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Santiago, Chile từ ngày 16 đến 17/11 nhưng những kế hoạch đó đã bị trì hoãn do Chile rút khỏi vị trí chủ nhà hội nghị.

"Chúng tôi đang nghĩ tới Iowa, như các bạn biết đấy, bởi vì đó sẽ là đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử cho nông dân. Vì vậy, với tôi, Iowa rất hợp lý. Tôi yêu Iowa. Đó là một khả năng", ông nói.

Hồi đầu tháng 2 năm nay, khi đề cập đến Iowa, Tổng thống Trump nói rằng đây là một bang quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 trong quá trình tái tranh cử của ông.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông đã giành chiến thắng tại bang Iowa với 51,1% phiếu bầu, nhiều hơn 41,7% của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Theo Reuters, bang Iowa là bang mang lại chiến thắng lớn nhất cho bất kỳ ứng cử viên Cộng hòa nào kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan năm 1980.

Đồng thời, rrong phát biểu ngày 1/11, Tổng thống Trump tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng muốn ký kết tại Mỹ nhưng cho đến thời điểm hiện tại Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận nào về địa điểm đối thoại tiếp theo của hai nhà lãnh đạo. Một nguồn tin của Reuters từng tiết lộ, Trung Nam Hải muốn Macau là trở thành nơi ký kết thỏa thuận "giai đoạn 1", thay thế Santiago, Chile.

Trên thực tế, ông Tập không hề xa lạ với bang nông nghiệp Mỹ.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Iowa là vào năm 1985. Tại thời điểm đó, ông đã gặp gỡ với Thống đốc Terry Branstad, người hiện đang là đặc phái viên của Tổng thống Trump về Bắc Kinh.

Khi còn là Phó chủ tịch Trung Quốc vào năm 2012, ông Tập đã tiếp tục quay trở lại Iowa.

Trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu đậu nành và các loại cây trồng khác của Mỹ. Do đó, Tổng thống Trump phải tìm cách bù đắp cho nông dân thông qua gói hỗ trợ trị giá 28 tỷ USD trong hai năm qua.

Theo kết quả khảo sát thương mại của tạp chí Farm Journal Pulse với 1.153 nông dân tại Iowa, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump vào tháng 8 đạt 71%, giảm hẳn so với 79% hồi tháng 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại