Vụ nữ đại úy công an gây náo loạn tại sân bay: “Sự việc vẫn đang làm”

PV |

"Đại úy Hiền đã đến cơ quan làm việc bình thường sau thời gian bị đình chỉ, vẫn thường trực tại cơ quan", một lãnh đạo Công an quận Đống Đa nói.

Đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; trú tại Hà Nội, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự, Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội) gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11/8. Bà Hiền sau đó bị đình chỉ công tác 30 ngày, bị Cục Hàng không cấm bay 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019. Hiện bà Hiền chưa bị kỷ luật.

"Đại úy Hiền đã đến cơ quan làm việc bình thường sau thời gian bị đình chỉ, vẫn thường trực tại cơ quan", một lãnh đạo Công an quận Đống Đa nói với báo Người lao động hôm 30/10.

Tối 31/10, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội nói trên báo Thanh niên, hiện Công an thành phố Hà Nội chưa đưa ra hình thức kỷ lật đối với Đại úy Lê Thị Hiền. Vị này nói, sau khi Giám đốc công an thành phố Hà Nội hoàn thành chuyến công tác thì đơn vị này sẽ họp bàn để đưa ra hình thức kỷ luật xứng đáng và chỉ vài hôm tới sẽ có kết quả.

"Sự việc vẫn đang làm, chưa có gì cụ thể, giờ nói ra mức xử lý như thế nhưng sau này không phải thì nó không hay", Thanh niên dẫn lời vị lãnh đạo Công an thành phố.

Trong trao đổi với PV báo Đất Việt, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho rằng, sự việc của bà Hiền được làm rõ, cần nhanh chóng đưa ra những hình thức kỷ luật cụ thể về những sai phạm.

"Là cán bộ nhà nước, lại đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhưng đại úy Lê Thị Hiền đã vi phạm cả về đạo đức, pháp luật, cách ứng xử. Nếu việc xử lý cán bộ từ phía Công an thành phố Hà Nội không nghiêm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngành.", ĐB Xuyền nói.

Ông Xuyền cho rằng, đây cũng là bài học răn đe chung cho các cán bộ trong ngành, đồng thời cũng là bài học cho các cán bộ Nhà nước trong cách hành xử ở ngoài xã hội.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại