Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau "Hari Won là bồ ai?" trước mặt Trấn Thành

Tùng Ninh |

Vì câu hỏi này mà thí sinh Thách thức danh hài đã bị nhiều khán giả chỉ trích là vô duyên.

Tối qua (30/10), tập 4 chương trình Thách thức danh hài đã lên sóng với nhiều phần thi thú vị.

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích vì hỏi "Hari Won là bồ ai" trước mặt Trấn Thành

Mở màn chương trình là phần thi của nhóm thí sinh đến từ Đồng Nai là Phú Quý và Săm Diệp Mừng. Nhóm thí sinh này có trang phục khá lạ mắt, khiến Trấn Thành ban đầu phải thốt lên:

"Tôi không biết tiết mục này sao chứ tôi nhìn hai bộ trang phục này là muốn cười rồi".

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau Hari Won là bồ ai? trước mặt Trấn Thành - Ảnh 1.

Phú Quý và Săm Diệp Mừng.

Nhưng dường như nhóm thí sinh không có duyên gây cười lắm với mọi người. Khi được Trường Giang hỏi: "Anh thấy em quen lắm, hình như đã gặp em ở đâu rồi", thí sinh Diệp Mừng đáp:

"Em sẽ giải tỏa hết cảm giác quen quen của anh Trường Giang. Anh Trấn Thành cũng cười cười, chắc cũng có cảm giác đó hả?".  Trấn Thành nghe xong câu hỏi chỉ cười gượng.

Trong tiết mục của mình, thí sinh Phú Quý đóng vai kẻ đi bắt vợ, gặp được thí sinh Diệp Mừng và được hỏi: 

"Trong bản của tao, muốn bắt vợ thì người đàn ông phải rõ ràng trong chuyện tình yêu. Bây giờ tao hỏi mày câu này, nếu mày rõ ràng được thì tao cho mày bắt vợ. Lâm Vỹ Dạ là bồ của ai?".

Phú Quý trả lời: "Lâm Vỹ Dạ là bồ của Hứa Minh Đạt".

Diệp Mừng phản đối: "Mày sai rồi, mày nói vậy là không rõ ràng. Nói cho mày nghe, Lâm Vỹ Dạ là bồ của Anh Đức, là vợ của Hứa Minh Đạt. Tao hỏi tiếp, Hari Won là bồ của ai?".

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau Hari Won là bồ ai? trước mặt Trấn Thành - Ảnh 3.

Trấn Thành cười gượng

Diệp Mừng vừa nói tới đây thì Trấn Thành bật cười sau một vài giây suy nghĩ. Nhờ Trấn Thành cười nên thí sinh được vào tiếp vòng sau mà không phải diễn tiếp.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhóm thí sinh này đã bị nhiều khán giả chỉ trích vì cho rằng có ý nhắc tới chuyện Hari Won là bồ Tiến Đạt như Lâm Vỹ Dạ và Anh Đức trước đó.

Mọi người cũng khen Trấn Thành xử lí tình huống khéo vì nếu không cười đúng lúc đó thì rất có thể thí sinh Phú Quý sẽ nói thẳng toẹt ra.

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau Hari Won là bồ ai? trước mặt Trấn Thành - Ảnh 4.

Nhiều khán giả chỉ trích thí sinh

Tới vòng tiếp theo, hai thí sinh đã phải dừng chân vì tiết mục hài bị xem là quá nhạt của mình, không khiến Trấn Thành và Trường Giang cười được.

Trường Giang nghiêm khắc nhắc nhở thí sinh Thách thức danh hài vì nói tiếng Quảng Nam không chuẩn trên truyền hình

Tiếp theo chương trình là sự xuất hiện của hai thí sinh đến từ Quảng Nam, Minh Tiệp và Robin Tỵ. Trên sân khấu, hai thí sinh đã có màn giới thiệu và giao lưu khá dài về bản thân mình.

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau Hari Won là bồ ai? trước mặt Trấn Thành - Ảnh 5.

Minh Tiệp và Robin Tỵ

Cách nói chuyện của họ khá duyên dáng, tự nhiên, nhưng lại phát âm rất khó nghe nên khán giả gần như không nghe được nhiều. Nhận thấy điều này, Trường Giang đã nghiêm khắc nhắc nhở:

"Nghe tôi dặn này, tiếng Quảng Nam là tiếng rất dễ thương với điều kiện nói cho người ta nghe được.

Khi mình nói mà người ta không nghe được thì người ta không thể cười vì không biết nội dung.

Bất kì tiếng vùng miền nào cũng vậy. Mình phải nói cho toàn bộ người Việt Nam nghe chứ không phải cho người quê mình nghe. Quê đến đâu thì quê, cũng phải nói cho người ta nghe được.

Nãy giờ bạn nói chỉ có Trường Giang với Trấn Thành nghe chứ khán giả không nghe được. Bạn tự mặc định cho bạn là tiếng Quảng Nam phải nói nhanh chứ không ai nói nhanh hết, nói phải chậm thôi".

Thí sinh Thách thức danh hài bị chỉ trích khi hỏi nhau Hari Won là bồ ai? trước mặt Trấn Thành - Ảnh 6.

Sau đó, Trường Giang còn thị phạm cho hai thí sinh cách nói giọng Quảng Nam cho chuẩn, để ai cũng nghe được.

Cuối cùng, hai thí sinh này vẫn không nói chuẩn được nên bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Trấn Thành nhận xét: "Rớt là tại mình, nói không ai nghe được, nói cái gì gì đó không ai hiểu. Bạn kia không có một tí kĩ năng nào về diễn xuất cả".

Trường Giang cũng nói: "Tiếng vùng miền mà diễn có duyên thì người ta cười, còn diễn vô duyên là người ta ghét lắm".

Biết mình bị loại, hai thí sinh còn trách nhau: "Đã bảo rồi, đừng tặng quà cho giám khảo, tặng là rớt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại