Thủ lĩnh IS nổ bom tự sát cùng 2 bà vợ, TT Trump bất ngờ đăng tweet khó hiểu

Thi Anh |

Nơi trú ẩn của Baghdadi sau đó đã bị Mỹ tiến hành không kích xóa sổ để ngăn chặn khả năng địa điểm này trở thành miếu thờ cho hắn.

Abu Bakr al-Baghdadi bị truy quét, nghi đã chết

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), đã bị tiêu diệt trong một đợt truy quét của quân đội Mỹ, Newsweek đưa tin dẫn nguồn từ quan chức quân đội Mỹ thân cận với chiến dịch.

Theo đó, al-Baghdadi là mục tiêu trong một chiến dịch tối mật mà quân đội Mỹ thực hiện sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua 1 tuần trước khi nó diễn ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với Nhà Trắng, họ tin rằng mục tiêu có giá trị vừa bị tiêu diệt là thủ lĩnh của ISIS, nhưng vẫn cần thêm thời gian xét nghiệm DNA và sinh trắc học để xác nhận cụ thể.

Newsweek dẫn nguồn quan chức Lầu Năm Góc cho hay, đã có một cuộc đấu súng chớp nhoáng xảy ra khi lực lượng Mỹ tiến vào nơi trú ẩn của Baghdadi và trùm khủng bố đã tự sát bằng cách kích nổ áo khoác gắn bom. Các thành viên trong gia đình hắn cũng có mặt.

Nguồn tin Lầu Năm Góc tiết lộ, không có trẻ em nào bị tổn hại trong cuộc truy kích của Mỹ, tuy nhiên 2 người vợ của Baghdadi cũng tử vong sau khi tự kích nổ áo khoác gắn bom của mình. 

Nơi trú ẩn của Baghdadi sau đó đã bị Mỹ tiến hành không kích xóa sổ để ngăn chặn khả năng địa điểm này trở thành miếu thờ cho tên thủ lĩnh. 

Được biết, CIA đã hỗ trợ trong việc định vị Baghdadi. 

Thông tin về cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong bối cảnh hàng nghìn phiến quân ISIS đang bị giam giữ có khả năng trốn thoát nhờ cuộc tấn công gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào miền Bắc Syria.

Khi được hỏi liệu sự kiện này có thể ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động rút quân của Mỹ, cựu quan chức chống khủng bố cấp cao của Mỹ nói với Newsweek rằng: "Nếu anh ra đi, thì anh sẽ muốn tìm cách truy lùng các mục tiêu của mình trước khi rời khỏi". 

Một video hiện đang được các nhà hoạt động Syria lưu truyền và cho là hình ảnh cuộc truy kích của Mỹ nhằm vào thủ lĩnh IS ở Tây bắc Syria. Đoạn video rung lắc ghi lại âm thanh từ máy bay chiến đấu và tiếng nổ từ xa hiện chưa được xác nhận mức độ tin cậy. 

Video được cho là ghi lại cảnh Mỹ thực hiện cuộc truy kích nhằm vào thủ lĩnh IS

Mỹ truy quét với sự hỗ trợ của người Kurd và Iraq?

Cuộc truy kích của Mỹ do các thành viên trong lực lượng Delta của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân (Mỹ), một cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ, thực hiện hôm 26/10. 

Do Trung tướng Scott A. Howell chỉ huy, cơ quan này giám sát những đơn vị tác chiến đặc biệt như Biệt đội Lực lượng Đặc biệt số 1 (Delta) và Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân (SEAL Team 6) - có liên quan tới cuộc truy quét tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden hồi tháng 5/2011. 

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tuyên bố đã thực hiện thành công 1 chiến dịch chung với Mỹ, dù không tiết lộ chi tiết thông tin. 

"Chiến dịch lịch sử và thành công nhờ vào công tác chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ", Mazloum Abdi - chỉ huy lực lượng người Kurd ở Syria đăng trên Twitter. 

Trong khi đó, lực lượng Tác chiến Liên quân Iraq (IJO) khẳng định, họ đã hỗ trợ Mỹ trong công tác tình báo để thực hiện vụ truy kích nhằm vào thủ lĩnh IS Baghdadi. 

"Lực lượng Tác chiến Liên quân Iraq đã đóng 1 vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho phía Mỹ", Thiếu tướng Tahseen al-Khafaji, phát ngôn viên của IJO cho hay. 

Bài phát biểu quan trọng của ông Trump

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng tải trên Twitter: "Một chuyện rất lớn vừa xảy ra".

Thủ lĩnh IS nổ bom tự sát cùng 2 bà vợ, TT Trump bất ngờ đăng tweet khó hiểu - Ảnh 3.

Phó thư ký truyền thông Nhà Trắng Hogan Gidley cho hay: Tổng thống Trump dự kiến sẽ có một tuyên bố quan trọng vào 9h00 sáng 27/10 (theo giờ địa phương). Một quan chức trong chính quyền Mỹ tiết lộ với CNN rằng thông báo này có liên quan tới chính sách đối ngoại.

Al-Baghdadi đã lẩn trốn suốt 5 năm qua. Hồi tháng 4/2019, một video được al-Furqan, một nhánh truyền thông của ISIS, đăng tải cho thấy một người được cho là Baghdadi. Đó là lần đầu tiên Baghdadi được nhìn thấy kể từ tháng 7/2014, khi hắn phát biểu tại Đại Thánh đường ở Mosul. 

Tháng 2/2018, một số quan chức Mỹ cho rằng Baghdadi đã bị thương trong một trận không kích hồi tháng 5/2017 và phải tạm gác quyền điều hành nhóm khủng bố khoảng 5 tháng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại