Ông Hiệp "khùng" bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao?

Sơn Tùng - Thảo Hoài |

Cảnh tượng của ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương hay thường gọi là xóm trọ ông Hiệp "khùng" Đê La Thành một năm sau vụ hỏa hoạn vẫn ngổn ngang, hoang tàn. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi thiệt hại kinh hoàng của đám cháy ngày 17.9.2018.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương hay thường gọi là xóm trọ ông Hiệp “khùng” Đê La Thành một năm sau vụ hỏa hoạn vẫn ngổn ngang. Từ sau vụ cháy 2 người chết, nơi đây bị bỏ hoang, cảnh tượng tiêu điều bao phủ lên dãy trọ của ông Hiệp “khùng".


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 2.

Những căn nhà chỉ còn lại những khung sắt trơ trọi.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 3.

Cảnh tượng hoang tàn sau 1 năm xảy ra vụ cháy.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 4.

Những mảng nền đất vẫn còn nguyên vết tích cháy đen.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 5.

Bà Phi - chủ một hộ dân bị ảnh hưởng bởi đám cháy cho biết cơ ngơi nay không còn. Khu trọ nhà bà cũng chỉ còn lại khung sắt gỉ sét, đồ đạc không cánh mà bay. “Cảnh tượng hôm đó gây ám ảnh tất cả dân cư nơi đây. Ngày 17.9.2018 - 25 nhà, 31 hộ dân, 99 nhân khẩu đã mất đi cả vật chất và tổn haị tinh thần. Gia đình không còn thu nhập, không còn biết mưu sinh bằng nghề gì. Của nải mấy đời được cái nhà cũng bay đi mất".


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 6.

Cỏ dại mọc um tùm từ đống gạch đổ nát.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 7.
Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 8.

Người dân xung quanh phải chăng bạt che phủ công trình bị cháy để khung cảnh bớt hoang tàn và ngăn nhiều người vứt rác, đi vệ sinh, phóng uế bừa bãi.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 9.
Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 10.

Ông Trần Thụ - chủ nhân ngôi nhà 5 tầng trong khu vực bị cháy cho hay toàn bộ cơ ngơi, gia sản không còn gì. “Nhà tôi 5 tầng bay đi 4 tầng còn 1 tầng duy nhất. Mới đây mới làm được tấm tôn ở trên để che mưa nắng. Từ một anh giám đốc tôi mất tất cả, tiền bạc, nhà cửa, giấy tờ hồ sơ của đối tác theo mồi lửa hôm đó hết".


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 11.

Về phần ông Hiệp “khùng” - chủ dãy trọ bi cháy năm ngoái đã chuyển đến sinh sống ở khu tập thể của Tổng cục Thống kê, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Ông vẫn tiếp tục kinh doanh mô hình nhà trọ giá rẻ như ở khu trọ cũ.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 12.

“Nhà chính của tôi không bị cháy nhưng tôi về đó rất ngại, có rất nhiều ác cảm với tôi sau vụ cháy. Tôi áp lực vì vụ việc chưa rõ ràng nên bỏ hoang nhà hơn một năm nay không về đó ở. Ở khu tập thể Tổng cục thống kê, tôi đi vay mượn thuê lại một số nhà, kinh doanh 15 buồng” - ông Hiệp kể.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 13.

Sau khi về kinh doanh ở khu mới, ông Hiệp cho hay cảnh sát khu vực, công an phòng cháy chữa cháy, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố đã quan tâm sát sao. Rút kinh nghiệm từ vụ cháy đau thương, khu trọ mới của ông Hiệp không dùng vật liệu dễ cháy, gỗ dán đều được đem bỏ, ngăn các buồng bằng tôn. Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy dán khắp nơi, các phòng đều có bình cứu hoả và xây đường thoát hiểm tầng 3.


Ông Hiệp khùng bị truy tố, xóm trọ cũ hơn một năm sau vụ cháy giờ ra sao? - Ảnh 14.

Hôm 24.10, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp “Khùng“, 72 tuổi) chủ nhà trọ bị cháy khiến hai người tử vong ở gần Bệnh viện Nhi (Hà Nội). Viện kiểm sát truy tố ông Hiệp về tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo quy định Điều 313, khoản 2, điểm a và khoản 3, điểm d - Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, khoảng 17h ngày 17.9.2018, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà trọ của ông Hiệp. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan xung quanh. Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỉ đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại