Xuất hiện sau sóng gió hậu cung, Hoàng hậu Thái Lan tươi cười rạng rỡ khi tham dự sự kiện cùng chồng

Hồng Anh |

Sau những sóng gió gần đây trong hoàng cung, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan ngày hôm qua (23/10) đã xuất hiện trước công chúng trong một sự kiện nghệ thuật ở thủ đô Bangkok.

Vào khoảng 20h30' tối ngày hôm qua (23/10), Quốc vương Maha Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã cùng Hoàng hậu Suthida tham dự buổi biểu diễn opera của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới José Carreras, một hoạt động thuộc chương trình Liên hoan biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc quốc tế Bangkok lần thứ 21.

Đây một trong số những sự kiện và nghi lễ có sự tham gia Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sau những sóng gió gần đây trong Hoàng cung. 

Hôm 21/10 vừa qua, Hoàng gia Thái Lan đã đăng tải thông cáo tuyên bố việc Hoàng Quý phi Sineenat Bilaskalayani bị phế mọi tước hiệu, quân hàm và cả danh xưng "Chao Khun Phra" cao quý, chỉ 3 tháng sau ngày bà được sắc phong.

Sau đây là những hình ảnh của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan trong sự kiện ngày 23/10 vừa qua:

Xuất hiện sau sóng gió hậu cung, Hoàng hậu Thái Lan tươi cười rạng rỡ khi tham dự sự kiện cùng chồng - Ảnh 1.

Hoàng hậu Suthida rạng rỡ bên chồng khi tham dự sự kiện. Ảnh: Mathichon

Xuất hiện sau sóng gió hậu cung, Hoàng hậu Thái Lan tươi cười rạng rỡ khi tham dự sự kiện cùng chồng - Ảnh 2.

Ảnh: Mathichon

Xuất hiện sau sóng gió hậu cung, Hoàng hậu Thái Lan tươi cười rạng rỡ khi tham dự sự kiện cùng chồng - Ảnh 3.

Ảnh: Mathichon

Xuất hiện sau sóng gió hậu cung, Hoàng hậu Thái Lan tươi cười rạng rỡ khi tham dự sự kiện cùng chồng - Ảnh 4.

Nghệ sĩ opera José Carreras vinh dự được Quốc vương Thái Lan trao tặng huân chương Voi trắng cao quý. Ảnh: Mathichon

Không chỉ dừng lại ở vụ phế truất Hoàng Quý phi, trong vài ngày qua, Quốc vương còn tiếp tục ban lệnh sa thải một cận vệ hoàng gia và 6 sĩ quan cấp cao, trong đó bao gồm một vị tướng 75 tuổi từng phục vụ dưới thời Quốc vương quá cố Bhumibol (Rama IX), một nam Trung tướng cảnh sát, một nữ Thiếu tá quân đội, hai Đại úy quân đội và một nữ quý tộc.

Thông cáo của Hoàng gia Thái Lan không nêu rõ lí do sa thải người cận vệ hoàng gia lớn tuổi, tuy nhiên tội danh của 6 quan sĩ quan cấp cao lại được nêu rõ là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân. 6 người này đã bị tước toàn bộ cấp bậc và quân hàm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại