Phát hiện 39 thi thể trong xe tải, cảnh sát ráo riết điều tra vụ án gây chấn động nước Anh

Tất Đạt |

Vụ việc đã gây chấn động nước Anh. Các quan chức Anh đã bày tỏ sự đau xót và khẳng định sẽ xét xử vụ án nghiêm minh.

RT dẫn các nguồn tin cho hay, một cuộc điều tra đã được cảnh sát Anh tiến hành sau khi phát hiện 39 thi thể người trong một xe tải ở Khu công nghiệp Waterglade tại quận Essex, Anh vào rạng sáng ngày 23/10 (giờ Anh). Theo quan sát ban đầu, trong số các nạn nhân có 1 thiếu niên.

Xe cấp cứu được gọi tới khu vực vào khoảng 1h40 sáng. Một nam thanh niên 25 tuổi từ Bắc Ireland bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan tới vụ án mạng.

Cảnh sát trưởng Andrew Mariner nói: "Chúng tôi tin rằng chiếc xe tải này tới từ Bulgaria và đã vào Anh thông qua Holyhead (Wales) vào ngày 19/10. Chúng tôi đã bắt giữ tài xế có liên quan tới vụ việc. Tài xế hiện đã bị tạm giam để thẩm vấn".

Khu vực xung quanh Khu công nghiệp Waterglade hiện đã bị phong tỏa.

"Cảnh sát đang tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân, tuy nhiên tôi cho rằng công đoạn này sẽ tốn nhiều thời gian. Việc phong tỏa con đường xung quanh khu vực sẽ làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh địa phương và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo việc phong tỏa ngắn nhất có thể."

"Đây là một vụ thảm kịch. Nhiều người đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra để xem chuyện gì đã xảy ra," ông Mariner nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel nói bà "bị sốc và cực kì đau buồn" vì vụ bi kịch này. Bộ trưởng Nhập cư Anh Brandon Lewis tuyên bố "những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt thích đáng".

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông đã biết về vụ việc và đang nhận thông tin cập nhật từ Văn phòng Chính phủ. 

Không phải lần đầu tiên

Trước đây, đã có những trường hợp người dân thiệt mạng khi tìm đường nhập cảnh bất hợp pháp tại các quốc gia châu Âu. Họ thường được lén đưa qua biên giới bằng cách trốn trên các thùng xe tải cỡ lớn. 

Theo Reuters, đầu năm nay, 4 kẻ buôn người đã bị tòa án Hungary xử tù chung thân sau khi cảnh sát phát hiện 71 thi thể người trên một chiếc xe tải bị bỏ lại ở Áo. 

Năm 2000, chính quyền tại Dover (Anh) phát hiện thi thể 58 người di cư Trung Quốc thiệt mạng vì ngạt thở ở trên một chiếc xe tải khi đang di chuyển trên phà xuất phát từ Hà Lan. 

Hiện nay, nhiều công nghệ kiểm tra đã được sử dụng - bao gồm các loại camera nhiệt để xác định xem có người trốn trong các thùng xe tải hay không. Vì vậy, việc buôn lậu người ngày càng khó khăn và những kẻ buôn người ra giá tới hàng nghìn EUR cho mỗi "khách hàng". 

Anh đã đầu tư một khoản tiền lớn để chặn đứng việc dân nhập cư lợi dụng các tuyến vận tải biển từ Pháp. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp thương tâm vẫn xảy ra do nhu cầu của người nước ngoài và lòng tham của những kẻ buôn lậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại