Nữ nghị sĩ bị đuổi học vì thuê 8 người thi hộ suốt 13 kỳ thi

TÚ QUYÊN |

Nhà trường cho biết có ít nhất tám người khác nhau đã được thuê để thi hộ bà Nusrat.

Một nghị sĩ ở Bangladesh đã bị đuổi khỏi trường đại học sau khi bị phát hiện đã thuê tới tám người khác nhau để thi hộ cho bà trong ít nhất 13 kỳ thi, đài BBC đưa tin.

Bà Tamanna Nusrat, nghị sĩ của đảng cầm quyền Liên minh Awami của Bangladesh, đang theo học cử nhân nghệ thuật tại ĐH Mở Bangladesh (BOU).

Nữ nghị sĩ bị đuổi học vì thuê 8 người thi hộ suốt 13 kỳ thi - Ảnh 1.

Nữ nghị sĩ Tamanna Nusrat (phải) và một người thi hộ . Ảnh: Nagorik TV

Mọi việc tưởng chừng trót lọt cho đến khi kênh truyền hình tư nhân Nagorik TV tới ghi hình tại phòng thi hôm 19-10 và nhận ra một trong những người phụ nữ đóng giả nữ nghị sĩ.

Kênh truyền hình Nagorik còn cho biết tính đến nay, 13 kỳ thi đã được tổ chức qua bốn nhiệm kỳ và bà Nusrat đã không tham dự bất kỳ cuộc thi nào trong số đó. Nhà trường cho biết có ít nhất tám người khác nhau đã được thuê để thi hộ bà Nusrat.

"Chúng tôi đã đuổi học bà ấy vì bà ấy có hành vi phạm tội. Chúng tôi đã hủy quyền ghi danh của bà ấy. Bà ấy sẽ không bao giờ được nhận vào đây nữa" - Giáo sư MA Mannan, Phó Hiệu trưởng Trường BOU, cho biết.

Hiện bà Nusrat vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại