Cựu Hoàng phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện trước ngày bị phế truất vì khi quân, Vua và Hoàng hậu xuất hiện tình cảm

Hải Võ |

Hoàng gia Thái Lan ngày 21/10 thông báo, nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phế bỏ tước vị Hoàng quý phi cùng quân hàm quân đội của bà Sineenat Wongvajirapakdi.

Theo thông cáo, tước hiệu, quân hàm và toàn bộ huân chương của bà Sineenat Bilaskalayani, kể cả danh xưng "Chao Khun Phra" cao quý đã bị hủy bỏ do "bất trung với nhà vua". Bà bị cáo buộc là "đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc sắc phong, và mong nhà vua đưa mình lên làm hoàng hậu".

Vài ngày trước khi Hoàng gia tuyên bố sắc lệnh phế truất, truyền thông Thái Lan hồi tuần trước đưa tin bà Sineenat xuất hiện lẻ loi trong một sự kiện, trong khi Quốc vương Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cùng nhau tham dự một chương trình khác.

Theo đó, bà Sineenat - trong vai trò Hoàng quý phi Thái Lan - đã tham gia một số hoạt động tình nguyện diễn ra tại huyện Sapphaya, tỉnh Chai Nat. Bà được nhìn thấy đeo tạp dề và nấu nướng cùng với những người khác, cũng như phát cơm từ thiện dành cho người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu Hoàng phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện trước ngày bị phế truất vì khi quân, Vua và Hoàng hậu xuất hiện tình cảm - Ảnh 2.

Quốc vương Thái Lan cùng Hoàng hậu Suthida khoác tay nhau tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Rama IX ngày 15/10

Trong khi đó, Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu Suthida chiều ngày 15/10 tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Rama IX tại tỉnh Pathum Thani - địa điểm trưng bày những vật phẩm liên quan đến khoa học, sinh thái học, quản lý môi trường và các dự án phát triển khác.

Hoàng hậu Suthida được mô tả xuất hiện trong chiếc đầm sang trọng, quý phái với hoa văn độc đáo. Trong khi tham dự sự kiện, Hoàng hậu Thái Lan khoác tay tình cảm với Nhà vua, còn Quốc vương Rama X tươi cười vui vẻ.

Vua và Hoàng hậu Thái Lan thường đồng hành trong nhiều chương trình và sự kiện, đồng thời thể hiện tình cảm gắn kết, hạnh phúc giữa cặp đôi hoàng gia.

Cựu Hoàng phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện trước ngày bị phế truất vì khi quân, Vua và Hoàng hậu xuất hiện tình cảm - Ảnh 3.

Bà Sineenat một mình tham gia sự kiện tại địa phương hôm 14/10

Hồi cuối tháng 9, bà Sineenat xuất hiện trong một sự kiện công khai hiếm hoi sau khi được sắc phong làm Hoàng quý phi, tham gia một số hoạt động tình nguyện ở Khlong Ban Mai, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Bà cũng tới sự kiện này đơn lẻ mà không đi cùng Quốc vương.

Tại sự kiện, bà Sineenat được truyền thông nhận xét là có phong cách trái với Hoàng hậu Suthida. Hoàng hậu ưa thích những trang phục truyền thống, trang nhã, còn Sineenat mặc quần trắng, áo trắng và một chiếc áo khoác xanh với thiết kế cầu kỳ, thể hiện cá tính riêng.

Bà Sineenat, 34 tuổi, từng là y tá quân đội trước khi được phong hàm thiếu tướng chỉ huy lực lượng cận vệ của Quốc vương Thái Lan. Bà cũng được trao 4 huân chương cao quý để vinh danh những đóng góp cho đất nước.

Tiểu sử do Hoàng gia Thái Lan công bố cho biết, bà Sineenat đã trải qua các chương trình huấn luyện quân sự, được đào tạo trong Không quân Hoàng gia Thái Lan vào năm ngoái, và lấy bằng phi công tại Đức.

Trước khi bà Sineenat được sắc phong hồi tháng 7 năm nay, tước hiệu Hoàng quý phi chưa từng được trao cho ai kể từ khi Thái Lan kết thúc nền quân chủ chuyên chế để chuyển sang quân chủ lập hiến từ năm 1932. 

Vào tháng 8, Hoàng gia công bố một loạt hình ảnh của bà Sineenat và nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Những bức ảnh đã được rút khỏi website Hoàng gia vào ngày 21/10.

Cựu Hoàng phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện trước ngày bị phế truất vì khi quân, Vua và Hoàng hậu xuất hiện tình cảm - Ảnh 5.

Nhà vua Rama X và bà Hoàng phi Sineenat trong bộ ảnh được Hoàng gia Thái Lan công bố hồi tháng 8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại