Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: "Bắt chước" ông Putin!

Hồng Anh |

Báo Fox News (Mỹ) cho rằng những tấm ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa chỉ là hành động "bắt chước" Tổng thống Nga Putin, nhưng có thật vậy không?

Theo những hình ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải hôm 16/10 vừa qua, gần đây nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm núi Paekdu - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên - một động thái được đánh giá là rất có ý nghĩa vì ngọn núi linh thiêng này vốn được xem là nơi sinh thành của cố lãnh đạo Kim Jong-il, người cha quá cố của ông Kim Jong-un.

Loạt ảnh được báo KCNA đăng tải cho thấy ông Kim đã mặc một chiếc áo choàng ấm áp, cưỡi bạch mã xuyên qua màn tuyết trắng xóa trên đỉnh núi linh thiêng. Điều này đã dấy lên nhiều đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sắp đưa ra một quyết định to lớn và quan trọng.

Theo bài viết của KCNA, ông Kim đã được "truyền cảm hứng" cho chiến dịch vô hiệu hóa những lệnh trừng phạt hà khắc của Mỹ và Liên Hợp Quốc, hướng tới mục đích cao cả hơn là xây dựng một đất nước "hùng mạnh nhất", bằng "niềm tin và ý chí vững chắc như núi Paekdu", theo KCNA.

Điểm tương đồng "kì lạ"

Nhiều tờ báo của Mỹ và cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện ra điểm tương đồng "kì lạ" giữa những tấm ảnh cưỡi ngựa của nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo Fox News của Mỹ còn cho rằng ông Kim "bắt chước" nhà lãnh đạo Nga, chỉ có điểm khác biệt là ông Putin cởi trần trong bức ảnh dưới đây.

Tổng thống Nga Putin cởi trần, cưỡi ngựa tại Siberia năm 2009 (ảnh trái); nhà lãnh đạo Triều Tiên cưỡi ngựa trong thời gian gần đây (ảnh phải). Ảnh: AP/KCNA

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp, bởi không chỉ địa điểm núi thiêng Paekdu, mà chính con bạch mã của ông Kim cũng mang rất nhiều ý nghĩa.

Sử sách của Triều Tiên ghi lại rằng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung - người sáng lập quốc gia và đồng thời là ông nội của ông Kim Jong-un - từng lập căn cứ du kích chống quân Nhật Bản trên sườn núi Paekdu trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Triều Tiên (1910 - 1945). Và cũng theo các tài liệu này, cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha ông Kim Jong-un, cũng đã ra đời trên ngọn núi này khi một cầu vồng đôi xuất hiện trên bầu trời.

Hình ảnh ngựa trắng cũng là một biểu tượng cho sức mạnh của gia tộc họ Kim, bởi cố lãnh đạo Kim Il-sung từng cưỡi ngựa trắng trong trận chiến với đế quốc Nhật Bản. Truyền thông nhà nước cũng từng đăng tải hình ảnh cố lãnh đạo Kim Jong-il, và sau này là ông Kim Jong-un cùng em gái mình cưỡi bạch mã.

Trong khi đó, ông Putin là một nhà lãnh đạo rất yêu thiên nhiên và thích vận động. Việc cưỡi ngựa chỉ là một trong số rất nhiều sở thích khác của ông Putin như leo núi, cắm trại, đi săn...; và tần suất cưỡi ngựa của nhà lãnh đạo Nga cũng nhiều hơn nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Một số hình ảnh ấn tượng khác trong chuyến thăm núi Paekdu gần đây của ông Kim Jong-un (Nguồn: KCNA):

Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: Bắt chước ông Putin! - Ảnh 3.
Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: Bắt chước ông Putin! - Ảnh 4.
Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: Bắt chước ông Putin! - Ảnh 5.
Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: Bắt chước ông Putin! - Ảnh 6.
Ông Kim Jong-un oai phong cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, báo Mỹ châm chọc: Bắt chước ông Putin! - Ảnh 7.

Được biết, ngoài địa điểm núi Paekdu, ông Kim còn tới thăm một khu du lịch đặc biệt đang được xây dựng ở hạt Samjiyon và chỉ trích Mỹ và Liên Hợp Quốc vì những đòn trừng phạt hà khắc và sức ép lớn nhằm vào Triều Tiên.

"Tình hình đất nước đang khó khăn do những đòn trừng phạt và sức ép từ các lực lượng thù địch không ngừng giáng xuống, và chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều gian khổ, thử thách", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Nhưng với mỗi thử thách ấy, nhân dân Triều Tiên sẽ càng thêm mạnh mẽ và tìm được con đường tự lực cánh sinh, chiến thắng gian khổ", ông Kim nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại