Minh Nhí: Tôi chửi Thúy Nga sấp mặt nhưng với Việt Hương, Cao Minh Đạt phải ý tứ hơn

Cao Thanh Hương |

"Tôi có thể chửi Thúy Nga sấp mặt mà không cần phải dè dặt, còn Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy... có gì không bằng lòng, tôi phải lựa cách nói tế nhị hơn", danh hài Minh Nhí nói.

Danh hài Minh Nhí nổi tiếng là người mát tay đào tạo ngôi sao. Bởi lẽ, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đương thời hiện nay đều là học trò của anh như Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm, Hoàng Mập, Đức Thịnh, Quốc Thuận, Xuân Nghị, Minh Dự...

Họ đều là những học trò khiến anh tự hào trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình. Nhưng khi nghe anh nói về Thúy Nga, bên cạnh niềm tự hào còn thấy cả một trời yêu thương trong đó...

Thúy Nga là người ruột để ngoài da

Thưa nghệ sĩ Minh Nhí, tôi biết anh có rất nhiều học trò nổi tiếng nhưng để nói về Thúy Nga thì đâu là sự khác biệt?

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là tôi có thể chửi mắng Thúy Nga mà không cần phải dè dặt, ý tứ hay tế nhị gì. Còn Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy hay Trần Bùm, Trọng Hiếu... có gì không bằng lòng, tôi vẫn la mắng nhưng phải lựa cách nói tế nhị.

Bây giờ, mọi người có sự nghiệp, có tên tuổi hết rồi, nhiều khi còn hơn cả ông thầy về tiền bạc cũng như danh tiếng nên mình cần ý tứ hơn. Chưa kể, phải tùy tính tình từng người. Tiết Cương và Thúy Nga rất hay giỡn nên tôi có chửi sấp mặt cũng cười hề hề chứ không giận.

Minh Nhí: Tôi chửi Thúy Nga sấp mặt nhưng với Việt Hương, Cao Minh Đạt phải ý tứ hơn - Ảnh 1.

Danh hài Minh Nhí khẳng định, thầy trò thân tới độ, anh chửi thẳng thừng cũng không lo Thúy Nga giận. Phần vì quá thân và hiểu nhau, phần vì tính tình Thúy Nga rất tốt, "ruột để ngoài da"

Để nói về con người Thúy Nga, anh sẽ nói gì?

Thúy Nga là người muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vui tính nên nhiều lúc đùa giỡn vô tình có lời nói làm người khác bị tổn thương. Hay nói cách khác, Nga là người ruột để ngoài da, tâm tính rất tốt.

Tuy nhiên, Nga hay giấu nỗi buồn trong lòng, ít khi chia sẻ với người khác. Riêng với thầy là Nga kể hết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Có lần Nga bị rạch 1 đường khá dài ở đùi, ai hỏi thăm, Nga cũng bảo bị té nhưng khi tôi tới trường quay là Nga ôm thầy khóc và nói thật hết. Hồng Vân bảo "thấy chưa, ông Minh tới nó mới chịu khai thật".

Hết thời hay không là do khán giả chứ không phải do đồng nghiệp nói

Hồi Thúy Nga mới về Việt Nam, trong giới có tin đồn Thúy Nga hết thời nên mới phải về nước. Anh nghĩ thế nào về tin đồn này?

Không phải Nga hết thời. Nga từng có thời gian lắng xuống, không xuất hiện nhiều vì gặp chuyện buồn trong cuộc sống riêng tư, không tập trung cho nghề được. Giờ Nga ổn rồi nên trở lại. Và liveshow Thúy Nga sắp tới là để mọi người biết Nga đã trở lại.

Tôi nghĩ, mỗi người đều có khúc quanh của mình. Ngay bản thân tôi cũng là 1 trong những nhân vật bị người ta nói hết thời nhưng hết thời hay không là do khán giả, chứ đồng nghiệp không đánh giá được.

Thôi thì, ai muốn nói gì thì nói, chỉ cần bản thân mình biết mình phải làm gì và cứ được khán giả yêu thương là được.

Minh Nhí: Tôi chửi Thúy Nga sấp mặt nhưng với Việt Hương, Cao Minh Đạt phải ý tứ hơn - Ảnh 3.

Thúy Nga nhí nhảnh làm trò với thầy - danh hài Minh Nhí

Không phải kênh truyền hình nào cũng xuất hiện, hay phủ sóng khắp nơi, đêm nào cũng chạy show rần rần mới là còn thời. Đó chỉ là bề nổi thôi. Còn bề chìm là tình cảm của khán giả, là mình còn làm nghề được hay không, còn có thu nhập hay không và khán giả còn trân trọng, yêu thương mình nữa hay không. Đó mới là điều quan trọng!

Đã từ lâu, tôi không sân si chuyện ai nói còn thời hay hết thời. Giống như mấy chương trình gameshow, sitcom, điện ảnh... họ mời, tôi thích thì tham gia, không thì thôi.

Giống như phim Phượng Khấu - một dự án quy tụ rất nhiều nhân vật một thời vàng son. Lúc đó, họ chưa mời nhưng tôi vẫn bình thường và giờ họ mời tôi cho một nhân vật quan trọng trong phim. Ở đời, cái gì tới sẽ tới. 

Mình đâu thể ép nhà sản xuất hay đạo diễn mời mình được. Tự họ trân trọng và cho rằng, nhân vật này nhất định phải là Minh Nhí thì họ mời thôi. Đó là duyên. 

Thúy Nga cũng vậy. Nhiệm vụ của Nga giờ là phải làm lại thì mình ủng hộ học trò thôi.

Không ganh tị khi chưa có liveshow của mình

Làm nghề mấy chục năm, đào tạo ra rất nhiều ngôi sao trong nghề nhưng anh lại chưa từng làm liveshow. Nhìn học trò làm liveshow rần rần, anh có chạnh lòng không?

Hồi xa xưa, đài truyền hình HTV7 làm riêng cho tôi 1 chương trình ở Nhà văn hóa Thanh Niên theo dạng "Những cánh chim không mỏi". Hồi đó tôi mới dạy Việt Hương, Thúy Nga năm đầu tiên.

Ngày đó chưa có từ liveshow, chỉ có chương trình dành riêng cho nghệ sĩ và tôi là 1 trong 2,3 người được HTV làm chương trình riêng như thế. Đài mời anh Hữu Châu, Thanh Thủy và có cả Việt Hương, Thúy Nga tham gia.

Minh Nhí: Tôi chửi Thúy Nga sấp mặt nhưng với Việt Hương, Cao Minh Đạt phải ý tứ hơn - Ảnh 5.

Vì rất thương Thúy Nga nên Minh Nhí nhận lời tham gia liveshow của chị. Thúy Nga không ngần ngại ôm hôn ông thầy trước mặt nhiều người để bày tỏ tình cảm.

Giờ cũng có nhiều người xúi tôi làm liveshow nhưng tôi chưa nghĩ tới. Nếu làm, tôi phải làm hoành tráng, nghiêm túc, cẩn thận mà như vậy thì cần phải có một số tiền rất lớn, mình tôi không làm nổi.

Khi nào đủ duyên, không cần lo cơm áo gạo tiền mà chỉ chuyên tâm làm nghệ thuật, tôi sẽ làm. Cụ thể hơn là không phải lo xem bán được bao nhiêu vé, giá bao nhiêu để đủ chi cho liveshow.

Và đặc biệt, liveshow đó phải có những người bạn thân thiết đã từng gắn bó với tôi từ hồi mới vô nghề như anh Hữu Châu, anh Thành Lộc, Thanh Thủy... Tôi thích một chương trình như Ký ức vui vẻ. Còn không thì thôi.

Còn chuyện chạnh lòng, hay tủi thân khi thấy học trò làm liveshow thì chắc chắn là không. Tôi nói thật, không phải liveshow nào tôi cũng làm. Ví dụ, liveshow Hoài Linh tôi nhận lời vì tôi rất thương Hoài Linh. Liveshow Thúy Nga cũng vậy. Tôi tham gia mà không quan tâm bao nhiêu tiền. Tôi chỉ dặn đừng cho thầy vai dở là được.

Chuyện làm liveshow là do tôi không muốn chứ đâu phải do người ta không cho tôi làm đâu mà tôi ganh tị.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại