Cử tri Hà Nội "rất mừng khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe"

Hoàng Đan |

"Cử tri, bản thân tôi rất mừng khi nghe tiếng nói dõng dạc, khúc chiết, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các buổi lễ quan trọng", cử tri Nam nói.

Cử tri chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn mạnh khỏe, sáng suốt lãnh đạo đất nước

Sáng 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.

Là cử tri phát biểu đầu tiên tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Đoàn (P. Cống Vị, Ba Đình) nói: "Chúng tôi có mặt tại đây đều cảm thấy rất vui mừng phấn khởi khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe, vui vẻ”.

Ông và người dân mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục mạnh khỏe, sáng suốt trong lãnh đạo đất nước.

Cử tri Vũ Danh Nam (Tây Hồ) cũng biểu lộ tình cảm, niềm vui khi thấy sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trở lại bình thường, tốt lên nhiều.

Ông nói, thời gian qua cử tri cả nước và bản thân ông quan tâm nhiều đến sức khỏe, từng lần xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

"Cử tri, bản thân tôi rất mừng khi nghe tiếng nói dõng dạc, khúc chiết, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các buổi lễ quan trọng", ông Nam nói.

Lòng tin của cử tri với Quốc hội, Đảng, Nhà nước

Cử tri Đoàn bày tỏ lòng tin với Quốc hội, đặc biệt với Đảng, Nhà nước, toàn dân, quyết tâm của Việt Nam trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, lãnh hải của đất nước.

Ông nêu rõ sự không đồng tình với những ý kiến không đúng đắn, đồng thời phản bác các luận điệu tìm mọi cách xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

"Họ tung thông tin bịa đặt, cho rằng lãnh đạo ta do dự, hữu khuynh, không mạnh mẽ đáp trả lại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Đại bộ phận nhân dân rất phẫn uất những thông tin này.

Xin bày tỏ sự phản bác với ý kiến, luận điệu đó. Nhân dân ủng hộ Đảng, Nhà nước trong công cuộc này", ông Đoàn nêu rõ.

Cử tri Hà Nội rất mừng khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe - Ảnh 1.
Cử tri Hà Nội rất mừng khi thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: N.T

Ông Đoàn nêu quan điểm, vấn đề biển đảo là cuộc đấu tranh tổng lực sức mạnh của dân tộc và chúng ta phải sử dụng lẽ phải, công lý, các biện pháp ngoại giao, sự ủng hộ của cả quốc tế và phải bồi dưỡng cho các thế hệ về sau hiểu về lịch sử chủ quyền biển đảo của đất nước.

"Bằng chứng lịch sử rất xác đáng, dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ 17 đã xác lập chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa", ông Đoàn nói.

Ông Đoàn đề nghị Bộ GD&ĐT cần sớm nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa để trang bị kiến thức, lập trường về biển đảo cho thế hệ trẻ của Việt Nam.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (Ba Đình, Hà Nội) nêu, tình hình Biển Đông hiện đang được dư luận, cử tri quan tâm và lo ngại trước việc Trung Quốc đưa tàu vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế, dư luận thế giới.

"Để bảo vệ vững chắc thềm lục địa và lãnh hải của Tổ quốc, nhân dân mong Đảng, Nhà nước có giải pháp và quyết sách về vấn đề biển Đông hiện nay cũng như những năm về sau", ông Hảo nêu.

Cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra rất gay go, quyết liệt

Về phòng, chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo cho rằng, đây là vấn đề không mới nhưng thực trạng về tham nhũng, lãng phí hiện nay vẫn đang hết sức nhức nhối trong xã hội, diễn ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra rất gay go, quyết liệt. 

Ông bày tỏ, nhân dân rất chia sẻ, đồng tình khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đang có quyết tâm rất cao trong "cuộc chiến chống giặc nội xâm". Ông nêu rõ, "cuộc chiến" này đang trở thành cao trào, mạnh mẽ và đã đạt kết quả tích cực...

Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm, kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, các giải pháp trong phòng, chống tham nhũng vừa qua chưa đủ sức răn đe hành vi tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều vụ tham nhũng tiêu cực đã được phanh phui, xét xử công khai, nhưng vẫn còn nhiều kẽ hở để cho những người có chức quyền lộng hành...

"Cử tri, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước cần có giải pháp mạnh tay và cương quyết hơn nữa.

Phải xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra tham nhũng và tham nhũng khi xử lý xong phải tịch thu tài sản của họ để sung vào công quỹ, không để còn tư tưởng hy sinh đời bố củng cố đời con, cháu chắt, chút chít...", ông Hảo nhấn mạnh.

Cử tri Nguyễn Văn Khiên (P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm) nêu rõ, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng thể hiện không có vùng cấm khi có tới hơn 70 cán bộ cấp cao đã bị xử lý, kỷ luật, trong đó, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, tướng lĩnh...

Ông nói, người dân bày tỏ tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại