Siêu bão khủng khiếp sắp đổ bộ, Nhật Bản khuyên hàng trăm ngàn người sơ tán

Kông Anh |

Hàng trăm ngàn hộ gia đình ở Nhật Bản được khuyên sơ tán do lo ngại ảnh hưởng từ siêu bão được dự báo có lượng mưa và gió mạnh nhất 60 năm qua sắp đổ bộ.

Chính quyền một số thành phố ở Nhật Bản đưa ra các lời khuyên sơ tán cho công dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cao của siêu bão khủng khiếp sắp đổ bộ vào chiều tối 12/10 , bao gồm một số khu vực đông dân nhất ở Tokyo, theo đài NHK.

Bão Hagibis , có nghĩa là "tốc độ" trong tiếng Tagalog của Philippines, sẽ đổ bộ lên đảo Honshu của Nhật Bản vào cuối ngày 12/10. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo bão Hagibis mang theo sức gió tối đa 216 km/giờ, nguy cơ gây ngập lụt, lở đất ở nhiều vùng.

Trước đó, hôm 9/9, một trong những cơn bão mạnh nhất (có tên gọi Faxai) trong những năm gần đây đổ bộ vào Nhât Bản, phá 30.000 ngôi nhà và gây mất điện trên diện rộng. NHK cho biết, 4 người ở quận Chiba, phía Đông Tokyo bị thương sau trận bão.

Các cửa hàng, nhà máy và hệ thống tàu điện ngầm ở Nhật Bản tạm ngừng hoạt động. Giải đua xe công thức 1 Grand Prix, Giải vô địch bóng bầu dục thế giới tổ chức ở Nhật Bản và hơn 1.000 chuyến bay bị hủy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại