Xác minh chủ tài khoản đăng thông tin "ăn sò lụa chết người" để xử lý

Băng Thanh |

Một tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt "ăn sò lụa đỏ, 1 người tử vong và 3 người nhập viện cấp cứu" gây hoang mang dư luận Cà Mau những ngày qua.

Ngày 11/10, tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết sau khi nắm thông tin "4 người ăn con lụa đỏ… có 1 người tử vong và 3 trường hợp phải nhập viện cấp cứu", đơn vị đã cho rà soát, kiểm tra trên tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thì ghi nhận không trường hợp nào nhập viện, điều trị hay ngộ độc dẫn đến tử vong do ăn sò lụa đỏ. Đây là thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân.

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng thông tin "Các anh chị lưu ý con sò hải sản lụa đỏ ngoại lai nguồn gốc Bình Thuận – Ninh Thuận (cũng có thể do Trung Quốc đem nuôi tại khu formosa đã nhiễm độc". Hiện, con lụa đỏ có chất độc gây hại cho con người… Tại huyện Trần văn Thời (Cà Mau)…. có 4 người ăn con lụa đỏ ngoại lai này, trong đó 1 người tử vong và 3 trường hợp nhập viện cấp cứu…".

Thông tin thất thiệt trên đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ "chóng mặt" trên các trang mạng xã hội. Qua đó, ảnh hưởng đến tâm lý và gây hoang mang trong nhân dân.

Anh N.H.T. (ngụ Cà Mau) cho hay, khi đọc được thông tin ăn sò lụa đỏ chết người từ mạng xã hội, anh liền liên lạc về gia đình thông báo không nên mua làm thức ăn để đảm bảo an toàn.

"Tuy nhiên, khi nắm được đây là thông tin thất thiệt, tôi cảm thấy rất bực vì nó ảnh hưởng đến tâm lý của tôi cũng như nhiều người khác. Ngành chức năng nên xử lý nghiêm để răn đe", anh T. nói.

Ngành chức năng Cà Mau đang xác minh chủ tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt trên để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại