Thanh niên đăng tin thất thiệt vụ 24 người chết vì điện giật lên facebook bị công an triệu tập

Hoàng Hải |

Công an huyện Gia Lâm xác định thông tin mạng xã hội lan truyền về vụ điện giật khiến 24 người tử vong là không chính xác. Nhà chức trách đã triệu tập người đăng tin lên làm việc.

Sáng 9/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa triệu tập Trần Văn Thước (SN 1997, quê Nghệ An) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội. 

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin ở một công trình xây dựng trên địa bàn Gia Lân xảy ra tai nạn lao động, 24 người bị điện giật chết. Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định không có sự việc trên. 

Công an huyện Gia Lâm nhanh chóng xác định Trần Văn Thước là người đăng tin không đúng sự thật và triệu tập thanh niên này đến trụ sở làm việc. 

Tại công an, Thước khai làm công nhân, tình cờ nghe được thông tin này từ người khác rồi đăng lên mạng xã hội. 

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại