TT Trump "gây rối trí" khi chúc mừng sinh nhật Thủ tướng Nhật vào đúng ngày sinh TT Putin

Thủy Thu |

Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump còn cho biết, năm nay ông Abe mới 39 tuổi khiến hội trường cười lớn.

Hãng tin CNN ngày 9/10 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Thủ tướng Nhật Bản Zhinzo Abe vào hôm thứ Hai (1/10) vừa qua. Lời chúc được đưa ra ngay trước cuộc họp báo về việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật tại Nhà Trắng

"Tôi muốn bắt đầu [buổi họp báo] bằng việc chúc người bạn rất thân của tôi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của Nhật Bản, sinh nhật vui vẻ - hôm nay ông 39 tuổi", Tổng thống Trump nói, khiến đám đông cười lớn.

"Vì vậy, xin gửi lời chúc đến Ngài Thủ tướng - ông ấy là một quý ông tuyệt vời và chúng tôi đã đạt được thành công to lớn", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

TT Trump "nhầm lẫn" khi chúc mừng sinh Thủ tướng Abe

Đáng chú ý, Thủ tướng Abe bước sang tuổi 65 vào ngày 21/9 - hơn hai tuần trước buổi họp báo.

CNN cho biết, Tổng thống Trump thậm chí đã rất "hài hước" khi nhắc nói Thủ tướng Nhật mới 39 tuổi nhưng không rõ vì sao ông lại chọn chúc mừng ông Abe vào ngày 7/10.

Bởi ngày 7/10 chính là sinh nhật lần thứ 67 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hơn nữa, trong dịp sinh nhật, ông Putin đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các lãnh đạo thế giới nhưng không bao gồm Tổng thống Trump.

Tờ Washington Post ngày 8/10 cho biết, ông Dmitry Peskov, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga tiết lộ: "Vào cuối ngày (sinh nhật Tổng thống Putin), tôi không thấy lời chúc mừng nào từ [Tổng thống Mỹ] Donald Trump và [Tổng thống Ukraine] Volodymyr Zelensky. Hoặc không có, hoặc có thể lời chúc đến muộn, bởi đôi khi thông tin được chuyển qua các kênh ngoại giao có thể bị chậm trễ. Nhưng cũng có thể, chúng sẽ không bao giờ đến".

Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản) suy đoán rằng, Tổng thống Trump có khả năng đã nhớ nhầm ngày sinh của hai nhà lãnh đạo Nga, Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại