Nữ nghị sĩ Nga bị FBI giữ lại thẩm vấn giữa đêm ở sân bay New York, Moskva "nổi trận lôi đình"

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Nga ngày 6/10 ra thông cáo phản đối việc các nhân viên FBI (Mỹ) tạm giữ và thẩm vấn nữ nghị sĩ Nga Inga Yumasheva trước đó 1 ngày.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Nga tuyên bố, "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hành động của chính quyền Mỹ nhằm vào đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện) thuộc Quốc hội Liên bang Nga, bà Inga Yumasheva - người đã bị tạm giữ vào ngày hôm trước (5/10) tại sân bay New York bởi các đặc vụ Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và bị thẩm vấn. Đây là một hành động thù địch nữa chống lại Nga và các nghị sĩ Nga, rõ ràng nhằm làm tồi tệ hơn nữa bầu không khí trong quan hệ Nga-Mỹ."

Moskva cáo buộc nhà chức trách Mỹ đã không thể kiểm soát được những cơ quan đặc biệt của chính mình, cũng như không có nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với Nga.

"Inga Yumasheva, trong vai trò điều phối viên của nhóm nghị sĩ Duma Quốc gia về quan hệ với Quốc hội Mỹ, đã được cử tới diễn đàn Đối thoại Fort Ross - được lập ra nhằm tăng cường hiểu biết chung và hợp tác giữa nhân dân hai nước Nga-Mỹ," thông cáo có đoạn.

"Moskva hết sức giận dữ trước những chuyện đã diễn ra. Những người ra quyết sách ở Washington cần nghĩ về việc leo thang căng thẳng có hệ thống trong quan hệ với Nga có thể dẫn tới đâu. Chính sách như vậy là thiển cận và nguy hiểm," Bộ ngoại giao Nga nói.

Trước đó, đại sứ quán Nga tại Mỹ đã gửi thư phản đối tới Bộ ngoại giao Mỹ về việc bà Yumasheva bị FBI thẩm vấn giữa đêm tại sân bay New York. Nữ nghị sĩ nga đã bị tra hỏi trong khoảng một tiếng đồng hồ sau khi đáp xuống sân bay ở New York.

"Bà [Yumasheva] bị yêu cầu đi vào một căn phòng biệt lập và một nhân viên FBI - người đã tự giới thiệu mình như vậy - bắt đầu thẩm vấn bà trong vòng một tiếng,..." đại sứ quán Nga thông báo, dẫn lời đại sứ Anatoly Antonov.

"Ngoài ra, bà còn bị đề nghị gặp nhân viên FBI tại một cuộc gặp khác, không chính thức để tiếp tục cuộc trao đổi trên."

"Không thể tưởng tượng [chuyện gì sẽ xảy ra nếu] các cơ quan an ninh [Nga] giữ một thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ Mỹ... đưa họ vào phòng riêng biệt, thẩm vấn và rồi mời họ sang nhà hàng gần đó uống cà phê."

Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục duy trì xoay quanh hàng loạt vấn đề, từ Syria tới Ukraine, cũng như những cáo buộc về việc Nga can thiệp môi trường chính trị Mỹ - điều mà Moskva luôn bác bỏ.

Hồi tháng 9, Mỹ từ chối cấp thị thực cho 10 thành viên đoàn đại biểu Nga tới dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Moskva gọi động thái này là ngang ngược và vi phạm các cam kết quốc tế.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Vyacheslav Volodin gọi việc FBI tạm giữ và thẩm vấn bà Yumasheva là hành vi khiêu khích. Văn phòng báo chí Duma chỉ trích "hành động của Mỹ là một ví dụ nữa cho sự vi phạm các nghĩa vụ quốc tế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại