Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Hung thủ cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản

Hoàng Hải |

Theo nhận xét của cơ quan công an, hung thủ sát hại nam sinh S. rất manh động, liều lĩnh, cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản.

Chiều 5/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức buổi biểu dương, khen thưởng thành tích điều tra khám phá vụ trọng án nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) bị sát hại thương tâm trong lúc chạy xe ôm. 

Trong ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Trường (SN 01/01/2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (sinh ngày 28/12/1995) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" được quy định tại Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015. 

Theo nhận xét, đánh giá của công an: Đây là vụ án giết người, Cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. 

Các đối tượng đã có sự bàn bạc từ trước và chuẩn bị sẵn hung khí là dao găm mang theo người với mục đích để cướp tài sản của lái xe ôm grab. 

Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Hung thủ cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản - Ảnh 1.

Đinh Văn Trường sau khi bị bắt.

Hung thủ gây án rất manh động, liều lĩnh, cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản. Vụ việc trên đã gây hoang mang và bức xúc trong dư luận quân chúng nhân dân.

Sự việc diễn ra nhanh chóng, tại thời điểm đêm tối ở địa điểm vắng người không có nhân chứng, đối tượng gây án là người tỉnh ngoài, không có mối quan hệ từ trước với bị hại, không cư trú trên địa bàn. 

Mặt khác các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có nhiều quan hệ phức tạp, cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau (cả trong và ngoài nước). 

Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Hung thủ cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản - Ảnh 2.

Đinh Văn Giáp được di lí về Hà Nội đêm 1/10.

Trong quá trình các nghi phạm bỏ trốn ở nhiều nơi, địa hình rộng lớn, địa bàn phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra cũng như truy. 

Tuy nhiên Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tập trung tối đa lực lượng, tích cực điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sau gần 48 giờ đã nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ các đối tượng gây án để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Việc cơ quan công an nhanh chóng điều tra khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an Thủ đô nói chung và CA quận Bắc Từ Liêm nói riêng, để người dân thêm tin tưởng vào lực lượng Công an.

Để đạt được kết quả nên trên, Công an quận Bắc Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã nhận được quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trực tiếp là của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. 

Sự động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan truyền thông, báo chí và cộng đồng mạng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại