*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội mới hoàn tất cáo trạng Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về tội "Giết người", "Cướp tài sản".
Do hết tiền ăn tiêu nên Giáp rủ Trường đi cướp tài sản của những lái xe ôm chở khách. Sau đó, chúng thống nhất phương thức, thủ đoạn thực hiện.
Theo nhận xét của cơ quan công an, hung thủ sát hại nam sinh S. rất manh động, liều lĩnh, cố ý giết người đến cùng để cướp tài sản.
Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi Giáp và Trường bị bắt, quá trình di lý và lấy lời khai ban đầu 2 nghi phạm tỏ rất bình thản, quanh co tìm cách chối tội.
Được Trường, Giáp thuê chở về chỗ trọ, anh S. vừa gật đầu đồng ý thì có đơn hàng giao về phố Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, khi quay lại bến, bọn chúng vẫn ở đó và dụ dỗ anh S. chạy xe.
Sau khi hết tiền tiêu, Giáp và Trường đã lên kế hoạch cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền tiêu và lộ phí đi về Yên Bái.
Đến nơi, vị khách nam bảo Tuấn chờ một chút đi vào trong lấy đồ để chở đi nơi khác, Tuấn nghĩ bụng sau câu "chờ một chút" ấy, có thể khách sẽ không bao giờ quay lại và anh đã đúng.
Tại buổi thực nghiệm hiện trường chiều 1/10, Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp đã mô phỏng lại hành vi phạm tội của mình xảy ra vào tối 26/9.
Trước khi Giáp mặc cả, thuê anh S. chở đến phường Thụy Phương, 2 nghi phạm này đã bàn bạc sẽ "xử" nếu nạn nhân dám chống cự.
Tại cơ quan công an, Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân Nguyễn Cao S. từ trước đó.
Sau khi bắt giữ được 2 nghi phạm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành buổi thực nghiệm hiện trường.
LS Thơm phân tích: Đây chỉ mới là lời khai ban đầu của nghi phạm. Tâm lý tội phạm nói chung sẽ tìm cách khai có lợi cho bản thân nhằm giảm nhẹ tính chất, mức độ hành vi phạm tội.