Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình

Tùng Ninh |

"Tôi có được ngày hôm nay không phải là vô tình có được. Đó là công sức của ban giám khảo. Bạn Hà nói như thế sẽ làm ban giám khảo rất buồn" – H’Hen Niê cho biết.

Tối qua (4/10), tập đầu tiên chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã lên sóng, với nhiều tiết mục và phần thi thú vị. Đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm ra gương mặt đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Cô gái từng miệt thị H’Hen Niê phải xin lỗi ngay trước mặt

Do thành công lớn của mùa thi năm ngoái nên năm nay, có rất nhiều cô gái từ khắp mọi miền đất nước, thậm chí là từ nước ngoài cũng về tham dự chương trình. Trong đó có cả Đào Thị Hà, đến từ Nghệ An, 22 tuổi.

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 1.

Đào Thị Hà

Mỹ nhân này từng gây xôn xao dư luận khi lên tiếng miệt thị H’Hen Niê năm ngoái.

Ngay khi Đào Thị Hà xuất hiện, ban giám khảo đã nhận ra và nói: "Tôi biết em là ai, biết cả những phát ngôn của em. Năm ngoái em đã từng miệt thị H’Hen Niê khi cô ấy đăng quang.

Em nghĩ thế nào khi em nói ra rằng "người dân tộc đi thi hoa hậu cũng được cộng điểm".

H’Hen Niê ngồi dưới cũng nhìn Đào Thị Hà với một ánh mắt sắc lạnh. Nhận được câu hỏi của ban giám khảo, Đào Thị Hà nói: "Đó chỉ là câu đùa giỡn của em để chọc các bạn trên Facebook thôi. Em không có ác ý. Em rất cảm ơn ban giám khảo khi đã nhắc lại chuyện này.

Em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới chị H’Hen Niê nếu những câu nói đó của em đã làm chị buồn lòng. Em muốn xin lỗi chân thành tới chị".

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 3.

Sau khi nghe xong lời xin lỗi của Đào Thị Hà, H’Hen Niê chia sẻ: "Bản thân tôi khá vui khi nghe được lời xin lỗi đó. Đó không phải lời xin lỗi tôi mà cho ban giám khảo.

Tôi có được ngày hôm nay không phải là vô tình có được. Đó là công sức của ban giám khảo. Bạn Hà nói như thế sẽ làm ban giám khảo rất buồn".

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 4.

Thí sinh chuyển giới khiến Vũ Thu Phương nổi nóng, mất kiềm chế

Gây ấn tượng trong chương trình năm nay là sự xuất hiện của một số thí sinh chuyển giới. Trong đó, thí sinh này chia sẻ: "Em đến với cuộc thi này bằng tư cách của một cô gái chứ không phải người chuyển giới".

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 5.

Nghe xong câu nói đó của thí sinh, Vũ Thu Phương đã nổi giận chỉnh đốn:

"Em không chấp nhận việc là cô gái hay chàng trai thì bề ngoài của em cũng đã rõ ràng. Tôi nghĩ bên trong của em quan trọng hơn bề ngoài của em. Em không chấp nhận được bản thân em thì ai chấp nhận được em?

Tôi yêu cầu em hãy công nhận bản thân em, hoặc em đi về, đừng tiếp tục phản bội lại những thứ mà em đã nỗ lực suốt thời gian qua. Đã chọn cái gì thì phải tin và vững chãi vào bản thân mình. Chỉ khi em tin em, chúng tôi và người khác mới tin em được.

Tôi là người trân trọng giới tính thứ ba vì ai cũng có quyền được sống thật với bản thân mình. Tuy nhiên, hôm nay tôi thực sự bực mình, mất kiềm chế và thất vọng".

Sau đó, thí sinh này đã phải sửa lại: "Tôi muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt của một hoa hậu".

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 6.

Vũ Thu Phương nổi nóng

Một thí sinh chuyển giới khác tên Nguyễn Lâm Hoàng Hiếu Trung gây xúc động khi nói về cuộc đời mình:

"Mọi người nhìn em thế này chứ thực ra em chưa đụng dao kéo, chưa làm bất cứ thứ gì trên cơ thể em.

Em đến từ Vĩnh Long, nhưng ra Hà Nội sống được 4 năm rồi. Năm ngoái em có bị một tai nạn và phải ở đây một mình. Trong lúc bị gãy chân đó, không có ai bên cạnh em. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ và cố gắng vươn lên sống.

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 7.

Nguyễn Lâm Hoàng Hiếu Trung

Năm nay, em thấy chương trình Hoa hậu Hoàn vũ có tiêu chí là Trái tim dũng cảm, nên em quyết đến để học hỏi, giao lưu và đem câu chuyện của mình chia sẻ cho mọi người. Đó là phải can đảm để chấp nhận bản thân mình, rồi sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Đó là lí do vì sao em đến đây, dù biết luật pháp không cho người chuyển giới tham gia Hoa hậu Hoàn vũ".

Thanh Hằng nghe xong câu chuyện đồng cảm và nói: "Em đã đạt được mục đích của mình và cho mọi người thấy được sự dũng cảm đó. Mọi người đang nhìn em với một ánh mắt rất ngưỡng mộ".

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 8.

Dù không được đi tiếp do luật của chương trình, nhưng Hiếu Trung vẫn cho rằng mình đã thành công 100%, đạt được những gì mình mong muốn.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ gây sốc khi nói Nam Cao sinh ra Xuân Tóc Đỏ

Phần thi cuối cùng của vòng casting là trả lời câu hỏi ngẫu nhiên để xem trình độ kiến thức của các thí sinh đến đâu.

Ở vòng này, các thí sinh sẽ phải thò tay vào một hộp kín để mò câu hỏi của mình. Trong hộp kín có để cả ếch, lươn, cua, rắn…, khiến ai cũng phải sợ hãi hét lên. Nhưng đa số các thí sinh đều can đảm vượt qua được thử thách này.

Mỹ nhân có phát ngôn tỏ ý kỳ thị H’Hen Niê phải xin lỗi trên truyền hình - Ảnh 9.

Tuy nhiên, trong đó có nhiều thí sinh gần như mất hẳn kiến thức cơ bản và trả lời một cách ngô nghê. Chẳng hạn, khi được hỏi xem huyện đảo nào có giống tỏi thơm ngon, được mệnh danh là vua tỏi ở Việt Nam, thí sinh đã không trả lời được.

Đặc biệt, có cả thí sinh khi được hỏi nhà văn hiện thực nào sinh ra Xuân Tóc Đỏ (kiến thức phổ thông) đã trả lời hẳn thành Nam Cao, khiến ai cũng phải choáng váng. Thí sinh này còn bị một số khán giả chỉ trích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại