Trước khi bị sát hại, tài xế Grab đã từng từ chối 2 nghi phạm vì có đơn giao hàng

Hoàng An |

Được Trường, Giáp thuê chở về chỗ trọ, anh S. vừa gật đầu đồng ý thì có đơn hàng giao về phố Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, khi quay lại bến, bọn chúng vẫn ở đó và dụ dỗ anh S. chạy xe.

Chiều 2/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp tục tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng quê Yên Bái để làm rõ các hành vi "Giết người, Cướp tài sản" của tài xế Grab Nguyễn Cao S. (18 tuổi) quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Từng một lần từ chối chở hung thủ

Theo cảnh sát, ngày 20/9, cả Giáp và Trường rủ nhau xuống Hà Nội chơi, chúng thuê nhà nghỉ gần Bến xe Mỹ Đình. Giáp bán chiếc iPhone 5S được một khoản tiền để chi tiêu.

Đến ngày 26/9 thì hết "lộ phí" Giáp rủ Trường về quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Để có tiền về, cả hai nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Tối cùng ngày, chúng ra trước cổng Bến xe Mỹ Đình - mặt đường Phạm Hùng để tìm "con mồi". Thấy anh S. chạy xe Exciter đang tìm đón khách vào ban đêm, chúng vẫy xe.

Giáp đề nghị anh S. chở về nhà trọ và được nam tài xế đồng ý với mức giá 60.000 đồng nhưng đúng lúc này S. lại nhận thêm đơn hàng mới giao về phố Nguyễn Chí Thanh (quận Cầu Giấy) nên từ chối.

Giao hàng xong, anh S. tiếp tục quay lại Bến xe Mỹ Đình vẫn thấy Giáp và Trường ở đó nên đã đồng ý chở cả hai về Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Trên đường đi đến khu vực hoang vắng phía sau Học viện Cảnh Sát bị hai đối tượng giết hại.

Sau khi gây án, Giáp và Trường cùng lấy chiếc Exciter của tài xế để bỏ trốn về quê. Trên đường chúng vứt mũ bảo hiểm, con dao gây án vào vườn nhà dân, chiếc biển số xe cũng được tháo bỏ tại quê nhà Yên Bái.

Trước khi bị sát hại, tài xế Grab đã từng từ chối 2 nghi phạm vì có đơn giao hàng - Ảnh 2.

Cảnh sát đưa hai đối tượng đến thực nghiệm trước cổng Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng An.

Hai nghi phạm không thể thoát án tử

Luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) cho hay, các đối tượng đã bàn bạc với nhau từ trước, chuẩn bị hung khí con dao mang theo người và lên kế hoạch thuê xe điều đến vị trí định sẵn rồi sát hại tài xế.

Sau khi sát hại còn chiếm đoạt chiếc xe máy, điện thoại của nạn nhân. Hành vi của các đối tượng không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Hành vi phạm tội này đã thể hiện ý thức "giết người trước, sau đó thì cướp", đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản.

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Đối với tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168, Bộ luật hình sự. Kết quả định giá tài sản chiếm đoạt sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng các đối tượng theo định khung tăng nặng.

Luật sư Bình nhận xét, hành vi của cả các đối tượng thực hiện phạm tội đến cùng và không còn tính người, gây phẫn uất trong dư luận. Theo quy định nếu cả hai có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho hai tội danh là tử hình.

Tối ngày 28/9, người dân phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) mặc trang phục Grab bị sát hại tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 30/9, cơ quan CSĐT bắt giữ 2 hung thủ Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi) cùng quê Yên Bái. Cả hai khai nhận vào khoảng 21h ngày 26/9, chúng đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để uống nước. Tại đây, Giáp mặc cả giá xe ôm với S. để yêu cầu anh này chở chúng về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp lấy dao và đâm liên tiếp vào sau lưng nam sinh. Thấy nạn nhân bỏ chạy, hai tên này lấy xe máy của nạn nhân phóng đi rồi sau đó về Yên Bái trốn.

Anh S. được xác định tử vong vì mất máu cấp tính, cảnh sát xác định Giáp và Trường trước khi gây án đã có thống nhất, bàn bạc với nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại