Bị điều tra luận tội, ông Donald Trump vẫn kéo tiền quyên góp kỷ lục

Hoài Vy |

Bất chấp viễn cảnh luận tội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa đang tiếp tục nâng cao khoản tiền quyên góp kỷ lục cho cuộc vận động tranh cử và thu về số tiền lớn chưa từng thấy.

Các quan chức phe Cộng hòa cho biết đã có một sự đồng tình hỗ trợ từ các cấp bậc của đảng ngay trong những ngày sau khi Đảng Dân chủ tại quốc hội tuyên bố tiến hành cuộc điều tra luận tội tổng thống liên quan vụ bê bối Ukraine. Có vẻ như điều đó thúc đẩy ông Trump đạt tổng số tiền lớn lạ thường cho chiến dịch năm 2020, cuối cùng có thể lên đến mức 2 tỉ USD.

Trong vòng 72 giờ sau khi bà Nancy Pelosi, Chủ tịch hạ viện, tuyên bố cuộc điều tra luận tội, chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã thu về 15 triệu USD, mà người quản lý chiến dịch Brad Parscale mô tả là "tuyệt vời".

Tuy nhiên, quan trọng hơn là con số trên bao gồm tiền đóng góp từ 50.000 nhà tài trợ nhỏ mới, ở tất cả 50 tiểu bang.

Trong khi đó, các khoản đóng góp cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, cơ quan hoạt động để đưa các thành viên Đảng Cộng hòa vào quốc hội, đã tăng hơn 600%.

Chủ tịch tài chính của đảng, ông Todd Ricketts, nói với Yahoo: "Vô số người Mỹ đang bỏ phiếu với cuốn sổ chi phiếu của họ, dẫn đến một số tiền hỗ trợ tài chính chưa từng có".

Ông Trump được biết là đã huy động được hơn 200 triệu USD, nhiều hơn tổng số tiền của cả 20 thành viên Đảng Dân chủ chi cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 cộng lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại