Thông báo truy tìm 2 thanh niên khả nghi trong tin nhắn 'có gì báo công an' của nam sinh chạy Grab

Hoàng Hải |

Công an quận Bắc Từ Liêm mới phát đi thông báo truy tìm 2 thanh niên nghi liên quan đến việc nam sinh Nguyễn Cao S. bị sát hại.

Liên quan đến vụ án nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê Thanh Hoá, sinh viên năm 1 một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội) chạy xe ôm công nghệ Grab bị sát hại, ngày 29/9, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết:

Hiện tại công an đã dán tờ rơi đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc 2 đối tượng nghi sát hại nam sinh S.

2 đối tượng này chính là người mà nam sinh Nguyễn Cao S. đã chụp ảnh, gửi qua tin nhắn cho bạn gái mới quen và người ở cùng phòng, kèm theo nội dung 'có gì báo công an'.

Thông báo truy tìm 2 thanh niên khả nghi trong tin nhắn có gì báo công an của nam sinh chạy Grab - Ảnh 1.

Tin nhắn nam sinh Nguyễn Cao S. nhắn tin cho người ở cùng phòng trước khi mất tích.

Theo ghi nhận của PV, tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, công an đã dán giấy truy tìm 2 đối tượng khả nghi này.

Trước đó, vào tối 26/8, Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, lái xe Grab) đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Vào khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở 2 vị khách lạ, S. đã nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. cùng người bạn cùng phòng tên là Long về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình. S. còn chụp hình hai vị khách gửi cho bạn, kèm tin nhắn ‘Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế’.

Thông báo truy tìm 2 thanh niên khả nghi trong tin nhắn có gì báo công an của nam sinh chạy Grab - Ảnh 2.

Thông báo truy tìm 2 đối tượng khả nghi.

Một ngày sau không liên lạc được với S., không thấy nam sinh này đi học nên người bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân của bạn thông báo.

Sau đó, người nhà nam sinh Nguyễn Cao S. đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

Đồng thời, nhiều người thân từ Thanh Hoá bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm gần 1 ngày thì phát hiện S. đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể, vào lúc gần 18h ngày 28/9, tại bãi đất vắng người thuộc phường phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Tài sản của nạn nhân gồm xe máy trị giá hơn 40 triệu và điện thoại đã biến mất.

Theo thông tin từ người nhà chia sẻ, Nguyễn Cao S. mới đi học từ đầu tháng 9 vừa qua.

Sáng nay (29/9), sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về nghĩa trang Văn Điển hỏa táng, sau đó đưa di cốt về quê nội ở huyện Thạch Thành, Thanh Hoá mai táng.

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt các đối tượng gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại