Tổng thống Trump nhận 13 triệu USD ủng hộ sau khi Hạ viện điều tra luận tội

SONG MINH |

Tổng thống Donald Trump thu được 13 triệu USD tiền ủng hộ chiến dịch tái tranh cử sau khi Hạ viện quyết định điều tra luận tội.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau thông báo luận tội tổng thống hôm 24.9 của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Donald Trump và Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa đã huy động được 5 triệu USD quyên góp online ở tất cả 50 tiểu bang - AP dẫn lời người quản lý chiến dịch Brad Parscale nói.

Ngoài tiền trực tuyến, một quan chức Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa dự tính sẽ quyên góp được 8 triệu USD nữa từ các buổi gây quỹ ngày 24-25.9.

"Sự hỗ trợ rất lớn sẽ giúp ông Donald Trump chiến thắng long trời lở đất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 " - Parscale viết trên Twitter.

Khoản tiền lớn xuất hiện ngay trước hạn chót gây quỹ quý 3 vào tuần tới. Hơn 1 năm nữa mới đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.2020, nhưng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa đã quyên góp được hơn 210 triệu USD kể từ đầu năm 2019 - theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang. Số tiền này nhiều hơn của tất cả các ứng viên Đảng Dân chủ đang tìm cách chạy đua cộng lại.

Hạ viện quyết định chính thức điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump vì nghi ngờ ông Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để điều tra ứng viên tổng thống bên Đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông Biden. Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "cuộc săn phù thủy" nhằm hủy hoại ông.

Ngày 26.9, hai nguồn thạo tin nói với Reuters, người tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lực Ukraina điều tra đối thủ chính trị Joe Biden là một nhân viên CIA và đã có lúc được giao nhiệm vụ tại Nhà Trắng.

New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin người tố cáo này là nhân viên CIA. Sau đó, Reuters tiến hành kiểm chứng độc lập.

Mark Zaid, một luật sư ở Washington đại diện cho người tố cáo, từ chối xác nhận danh tính cũng như nghề nghiệp của thân chủ để bảo đảm an toàn cho thân chủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại