Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng

An An |

Đây là phương pháp trong đợt diễn tập duyệt binh chào đón 70 năm quốc khánh Trung Quốc sắp tới của các binh sĩ nước này.

Vào ngày 1/10 tới đây, Bắc Kinh sẽ tổ chức duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn nhằm kỷ niệm 70 năm quốc khánh - đây được cho là cuộc duyệt binh có quy mô chưa từng có trong lịch sử quân đội Trung Quốc.

Đáng chú ý, mới đây các binh sĩ Trung Quốc đã gây "bão mạng" nước này khi một đoạn video ghi lại quá trình tập luyện cho lễ duyệt binh được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV công bố.

Cụ thể, đoạn video được đăng tải vào sáng ngày 26/9 cho thấy, một binh sĩ vừa bồng súng, vừa đi nghiêm trên một đường thẳng tắp trong khi mắt bị bịt bằng một mảnh vải đen.

Được biết, binh sĩ này là Tề Hiểu Quang, thuộc Lực lượng cảnh sát vũ trang. Trong lần duyệt binh này, Tề Hiểu Quang là binh sĩ đầu tiên của hàng đầu tiên thuộc khối diễu binh.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc lựa chọn binh sĩ tham gia nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn, được tuyển chọn gắt gao từ 40.000 cảnh sát thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát vũ trang Bắc Kinh.

Trong số 40.000 người, 970 binh sĩ sẽ được lựa chọn bước đầu. Họ được xác định là những người có lập trường chính trị kiên định, tố chất quân sự mạnh mẽ và nền tảng đội ngũ nhất định, cũng như đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, chiều dài chân và chiều dài cổ. Sau đó họ sẽ trải qua đợt sàng lọc thứ hai để chốt số lượng cuối cùng.

Những binh lính ở vị trí đầu tiên của một khối đi như Tề Hiểu Quang được gọi là "ngôi sao cố định", sẽ dẫn dắt lối đi của cả khối.

Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 1.
Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 2.

Quá trình huấn luyện của một khối đi cũng được thực hiện theo các yêu cầu nghiêm khắc. Để đảm bảo sự ổn định của đội hình, độ cao đá chân cách mặt đất được duy trì là 30cm. Độ dài mỗi bước chân là 75cm, mặt hướng một góc 45 độ. Trong một phút, mỗi binh sĩ sẽ bước 112 bước.

Đối với các binh sĩ như Tề Hiểu Quang, khó khăn còn lớn hơn. Anh ta cần duy trì hướng đi chính xác và sải chân chính xác trong mọi tình huống. Do đó, Tề Hiểu Quang được huấn luyện đặc biệt hơn với phương thức vừa bịt mắt vừa đi.

"Dù cả khoảng không trước mặt tối đen khi bị bịt mắt, tôi vẫn cảm thấy đó là một đường thẳng nhưng khi vừa bỏ khăn bịt mắt xuống, tôi đã hoàn toàn đi lệch khỏi hướng đi ban đầu", Tề Hiểu Quang chia sẻ, sau quá trình tập luyện, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Theo Bộ quốc phòng Trung Quốc, dù quy mô cuộc diễu hành lần này lớn hơn trước đây với nhiều nhân sự và trang thiết bị tham gia nhưng chí phí đầu tư được giảm mạnh, nhằm thực hiện yêu cầu về cuộc duyệt binh tiết kiệm.

Một số hình ảnh tập luyện duyệt binh của Trung Quốc:

Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 3.
Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 4.
Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 5.
Binh sĩ Trung Quốc gây bão mạng vì tuyệt chiêu: Bịt mắt vẫn bồng súng đi thẳng hàng - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại