Nữ sinh bị 5 bạn học bạo hành tập thể đến nỗi máu me đầy mặt vì lý do nhỏ xíu, nhân chứng tại hiện trường tỏ thái độ dửng dưng

IMACHO |

Cư dân mạng Hàn Quốc đang vô cùng phẫn nộ trước vụ bạo hành tập thể của những cô cậu học trò đối với người bạn của mình.

Ngày 22/9 vừa qua, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước một lá đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh với tiêu đề "Vụ bạo hành tập thể học sinh sinh năm 2006" xảy ra tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. 

Lá đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ phải vào cuộc điều tra và trừng phạt những kẻ bắt nạt. 

Ngay sau đó, cộng đồng mạng liền lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị đám bạn đồng trang lứa đánh đập dã man trong phòng hát karaoke. Vụ án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nước này.

Nữ sinh bị 5 bạn học bạo hành tập thể đến nỗi máu me đầy mặt vì lý do nhỏ xíu, nhân chứng tại hiện trường tỏ thái độ dửng dưng - Ảnh 1.

Lá đơn gửi lên Nhà Xanh gây chú ý vào hôm 22/9 vừa qua.

Theo đoạn clip, 1 nữ sinh bị nhóm bạn nữ trạc tuổi bạo hành dữ dội trong phòng karaoke. Dù nạn nhân bị chảy máu khắp mặt nhưng những kẻ tấn công vẫn không dừng tay. 

Dựa vào âm thanh trong đoạn clip, người ta tin rằng tại hiện trường khi đó còn có một vài nam sinh nhưng không ai có ý định xông vào can thiệp, thái độ vô cùng bình tĩnh. Chính điều này khiến dân mạng càng thêm phẫn nộ.

Nữ sinh bị 5 bạn học bạo hành tập thể đến nỗi máu me đầy mặt vì lý do nhỏ xíu, nhân chứng tại hiện trường tỏ thái độ dửng dưng - Ảnh 2.
Nữ sinh bị 5 bạn học bạo hành tập thể đến nỗi máu me đầy mặt vì lý do nhỏ xíu, nhân chứng tại hiện trường tỏ thái độ dửng dưng - Ảnh 3.

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 12/9 tại quận Paldal. 

Trong đó, nữ sinh 13 tuổi bị 5 học sinh 14 tuổi bạo hành tập thể đến nỗi bị thương nghiêm trọng. Ngay ngày hôm sau, bố mẹ nạn nhân đã tìm đến sở cảnh sát địa phương để báo án.

Theo nạn nhân, bọn bắt nạt nói rằng chúng cảm thấy khó chịu với những lời nói của em nên hẹn gặp rồi tay tay đánh đập. Hiện cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra để làm rõ vụ bạo hành tập thể nghiêm trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại