Bị cáo buộc tổ chức bán dâm cho khách Trung Quốc, GĐ khách sạn 4 sao Bavico thuê 12 luật sư bào chữa

Hoàng Văn |

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong một tuần, với 14 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bị cáo Sử thuê tới 12 luật sư bào chữa cho mình.

Sau nhiều lần hoãn xử, sáng 18/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa vụ án chứa mại dâm tại khách sạn (KS) Bavico International Hotel Nha Trang (gọi tắt là KS Bavico) ra xét xử.

VKSND TP Nha Trang truy tố 4 bị cáo cùng tội chứa mại dâm gồm: Đinh Tiến Sử (SN 1972, TP Hồ Chí Minh, tạm trú Nha Trang), tổng giám đốc Công ty Bạch Việt - chủ đầu tư KS 4 sao Bavico. 

Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, trú tập thể 510 phường Vĩnh Trường), Quản lý tầng 4 KS Bavico; Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Giám đốc điều hành KS Bavico.

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong một tuần, với 14 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bị cáo Sử (bị cáo kêu oan) thuê tới 12 luật sư bào chữa cho mình.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 21h30’ ngày 24/10/2017, tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khách sạn Bavico (2 đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang) phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện việc mua bán dâm.

Quá trình điều tra đã chứng minh được Sử là Tổng giám đốc của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt có liên quan đến vụ việc.

Ngày 28/5/2016, Sử có ký hợp đồng cho Công ty Nam Giao thuê lại toàn bộ tầng 4 KS Bavico để kinh doanh Karaoke và Massage với giá 190 triệu đồng/tháng. Thời gian cho thuê là 5 năm, từ ngày 1/6/2016 đến ngày 1/6/2021.

Bị cáo buộc tổ chức bán dâm cho khách Trung Quốc, GĐ khách sạn 4 sao Bavico thuê 12 luật sư bào chữa - Ảnh 1.

Bị cáo Sử, Văn Hiếu, Thanh Hiếu và Nhung tại tòa.

Sau đó, bên thuê giao cho Vĩ (chưa xác định) quản lý, điều hành. Vĩ thỏa thuận với Nguyễn Văn Hiếu sẽ đưa khoảng 26 tiếp viên nữ đến phục vụ khách hát Karaoke và hoạt động bán dâm cho khách Trung Quốc tại tầng 4 khách sạn từ tháng 9/2016.

Cả hai thống nhất mỗi lượt khách hát Karaoke yêu cầu tiếp viên nữ thì thu 200 NDT (khoảng 600.000 đồng), Vĩ hưởng 200.000 đồng, tiếp viên hưởng 400.000 đồng.

Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì thu 550 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng), Vĩ hưởng 700.000 đồng, gái bán dâm hưởng 1.100.000 đồng.

Ngày 1/7/2017, Sử ký quyết định dừng cho thuê mặt bằng tầng 4 KS Bavico đối với Công ty Nam Giao và lấy lại để trực tiếp kinh doanh.

Sau đó, Sử gặp và thỏa thuận với Nguyễn Văn Hiếu đồng ý cho Hiếu tiếp tục đưa tiếp viên nữ lên tầng 4 KS Bavico hoạt động bán dâm với giá tiền và tỷ lệ ăn chia như trước đây Vĩ đã thỏa thuận.

Đồng thời, Sử thuê và trả lương cho toàn bộ nhân viên phục vụ Karaoke, nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc tại tầng 4 KS Bavico có từ thời trước.

Đối với khu vực Karaoke, Sử thuê và trả lương cho 7 nhân viên phục vụ (locker); thuê Tian Yayong người Trung Quốc (tên tiếng Việt là Dũng) làm phiên dịch tiếng Trung Quốc, 3 nhân viên thu ngân.

Nhiệm vụ của 7 nhân viên phục vụ là dẫn khách vào phòng hát Karaoke, khi khách có nhu cầu mua dâm thì dẫn khách mua dâm và gái bán dâm lên phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Nhiệm vụ của Tian Yayong là người phiên dịch thông báo giá tiền khi khách yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ hát karaoke hoặc mua bán dâm, sau đó báo lại với nhân viên phục vụ để dẫn khách tới chỗ thu ngân thu tiền khi khách đồng ý mua dâm.

Để quản lý hoạt động kinh doanh tại tầng 4 KS Bavico, Sử bổ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm quản lý từ ngày 25/7/2017.

Phạm Thị Minh Phụng được bổ nhiệm làm trưởng lễ tân từ đầu tháng 10/2017 và có nhiệm vụ giữ giấy CMND của gái bán dâm ở quầy lễ tân để đối phó với cơ quan Công an kiểm tra phát hiện việc mua bán dân thì KS Bavico không chịu trách nhiệm.

Nguyễn Thị Thùy Dung làm kế toán KS Bavico từ tháng 4/2017 thống kê hàng ngày tiền KS Bavico thu được từ hoạt động chứa mại dâm.

Hàng tháng, Dung báo cáo cho Sử doanh thu tầng 4 để Sử quyết định việc thu chi các khoản (trả lương, điện, nước…)

Phan Thị Hoài Nhung được Sử bổ nhiệm làm giám đốc điều hành từ ngày 1/8/2017 với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của khách sạn trong đó có hoạt động mua bán dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại