Cặp đồng tính nữ mở quán cà phê bán dâm để móc túi khách "làng chơi"

LAM THIÊN |

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, hai “nữ quái” đã tổ chức bán dâm và dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của khách “làng chơi”.

Ngày 4.9, Công an quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thị Bé Tiền (36 tuổi, ngụ Bến Tre) và Trần Thị Thu Hằng (48 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra về hành “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Tiền có mối quan hệ tình cảm đồng tính với Hằng. Từ năm 2016, hai đối tượng này đã thuê một căn nhà trên đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) mở quán cà phê để thực hiện hành vi bán dâm.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên khoảng tháng 7.2019, Tiền và Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách mua dâm. Theo đó, khi có khách đến quán cà phê gặp Tiền để mua dâm thì "nữ quái" này sẽ dẫn qua phòng trọ kế bên quán.

Khi bán dâm cho khách, Tiền lợi dụng sơ hở móc túi chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng chuyền ra cho Hằng đứng đợi sẵn bên ngoài để cất giấu.

Trưa 3.9, anh N.H.T. (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) tới quán uống cà phê rồi mua dâm Tiền với giá là 600.000 đồng/giờ. Thoả thuận xong, Tiền dẫn anh N.H.T qua phòng bên cạnh để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Vào phòng anh N.H.T. cởi quần áo treo ở tường rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lợi dụng sơ sở, Tiền lục túi quần anh N.H.T lấy số tiền 2,4 triệu đồng.

Tiếp đó, Tiền hé cửa đưa cho Hằng đợi sẵn ở ngoài để cất giấu. Cùng lúc này, bất ngờ công an ập vào khống chế bắt giữ quả tang.

Tại cơ quan công an, Tiền khai nhận trước đó đã một mình thực hiện trót lọt hai vụ trộm tiền của khách mua dâm bằng hình thức tương tự. Một vụ Tiền khai lấy của người đàn ông số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân trình báo với công an là bị lấy mất số tiền 5 triệu đồng.

Vụ còn lại, Tiền lấy trộm của một người đàn ông trung niên số tiền 100 USD. Nhưng trình báo với công an, nạn nhân cho biết bị lấy trộm 3 triệu đồng cùng 100 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại