Các nhà khoa học giải thích tại sao thổi nến sinh nhật là một ý tưởng tồi

Phạm Thanh |

Các nhà nghiên cứu cũng không mong muốn rằng điều mà họ tiết lộ sẽ phải làm thay đổi truyền thống bấy lâu nay với bánh sinh nhật. Nhưng thật sự bạn nên biết điều này.

Khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, bạn chỉ nghĩ ngay đến việc ước một điều ước, thổi tắt những ngọn nến và sau đó thưởng thức hương vị ngọt ngào. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới dưới đây sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại về điều đó.

Các nhà nghiên cứu cũng không mong muốn rằng điều mà họ tiết lộ sẽ phải làm thay đổi truyền thống bấy lâu nay với bánh sinh nhật. Nhưng thật sự bạn nên biết điều này.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có thể có thêm khoảng 1.500% vi trùng trên bánh sau khi thổi tắt nến trong buổi sinh nhật. Một bầu không khí tràn đầy vui tươi, hạnh phúc như vậy chắc hẳn không ai muốn nghĩ về vi khuẩn nhưng điều đó là hoàn toàn có thật.

Các nhà khoa học giải thích tại sao thổi nến sinh nhật là một ý tưởng tồi - Ảnh 1.

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng bánh sinh nhật giả. Họ đặt nến vào chúng thông qua một mảnh giấy bạc. Trước khi thổi nến, người tham gia đã ăn pizza để tạo ra kịch bản có một bữa ăn bình thường và sau đó tráng miệng với bánh sinh nhật.

Bước tiếp theo là đếm vi khuẩn. Kết quả khá sốc: trung bình, thổi nến làm tăng số lượng vi khuẩn lên gần 15 lần. Và trong một số trường hợp thậm chí gấp 120 lần.

Các nhà khoa học giải thích tại sao thổi nến sinh nhật là một ý tưởng tồi - Ảnh 2.

Điều này có nghĩa là kết quả có thể thay đổi với đối tượng thổi nến là những người khác nhau. Một số người thổi ra một lượng vi khuẩn khổng lồ, trong khi những người khác thì ít hơn.

Các nhà khoa học cũng lưu ý rằng đây không phải là một mối quan tâm lớn về sức khỏe. Một số căn bệnh phổ biến như cảm cúm, viêm họng có thể bị lây truyền, nó không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng cũng làm gây cho chúng ta cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Vì vậy, bạn có thể cân nhắc khi dùng sinh nhật nhưng tốt hơn hết là tránh dùng chung khi không biết về sức khỏe của người thổi nến. Thay vào đó, bạn có thể dùng trái cây hoặc các loại bánh ngọt được bọc khác một cách tế nhị.

Bạn đã bao giờ bị ốm sau một bữa tiệc sinh nhật chưa? Hãy nghĩ về những điều chúng tôi đã khuyến cáo.

Tham khảo nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại