Thêm một chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự ở Bình Định bị bắt

Đình Thức |

Nguyễn Văn Lợi đã lợi dụng chức vụ chấp hành viên để lập khống các biên bản nên đã gây thiệt hại số tiền hơn 323 triệu đồng trong 1 vụ án tranh chấp dân sự.

Ngày 17/9, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1975, trú tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cho biết Lợi là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) và được giao làm chấp hành viên vụ án dân sự giữa vợ chồng bà Nguyễn Văn Trầm, Võ Thị Lan Em với bà Lâm Thị Như Tuyết.

Tuy nhiên, Lợi vì động cơ cá nhân đã lập khống các biên bản xác minh điều kiện thi hành án có nội dung ông Trầm, bà Em không có điều kiện thi hành án. Ngoài ra, Lợi ban hành văn bản xác nhận ông Trầm, bà Em đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Việc làm này của Lợi giúp ông Trầm, bà Em bán tẩu tán hết tài sản nên không còn điều kiện thi hành án dẫn đến gây thiệt hại cho bà Tuyết số tiền hơn 323,279 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Văn Chánh (SN 1978, trú Bình Định), chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, bị khởi tố, bắt giữ vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ án của Chánh gây chú ý dư luận khi mức bồi thường có thể lên đến 55 tỉ đồng.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Bình Định mở phên tòa xét xử sơ thẩm Chánh và đang tạm dừng ở phần tranh luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại