Ông Duterte bị cấp dưới lên án về Biển Đông, Phủ Tổng thống phản pháo cực gắt: "Có điên mới từ chối" đầu tư TQ

Hồng Anh |

Tổng thống Philippines Duterte đã nhận nhiều chỉ trích sau khi nói rằng ông đang cân nhắc việc "phớt lờ" phán quyết Biển Đông năm 2016 vì lời đề nghị hấp dẫn của ông Tập Cận Bình.

Điện Malacañang (Phủ Tổng thống Philippines) hôm thứ 7 vừa qua (14/9) đã chỉ trích gay gắt Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo vì một phát biểu phê phán Tổng thống Rodrigo Duterte của bà này trước đó.

Cụ thể, trong cuộc họp báo hôm 10/9, Tổng thống Philippines Duterte đã tiết lộ thêm chi tiết mới về một dự án thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc trên Biển Đông mà ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận hồi cuối tháng 8.

Theo lời Tổng thống Philippines, ông Tập đã hứa hẹn sẽ "chia cho Philippines 60%, còn Trung Quốc chỉ nhận 40%" trong dự án trên nếu Philippines đồng ý gác phán quyết Biển Đông năm 2016 sang một bên; và ông Duterte đang cân nhắc điều đó vì lợi ích kinh tế của nước mình.

Nhiều quan chức và cựu quan chức Philippines, bao gồm Phó Tổng thống Robredo, đã phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố trên của Tổng thống Duterte. Bà Robredo cùng các quan chức này cho rằng Philippines "không nên trả giá bằng việc duy trì các quyền đối với Biển Đông" khi tham gia bất cứ thỏa thuận nào, đặc biệt là với Trung Quốc.

Nữ Phó Tổng thống Philippines đã gọi việc đánh đổi này là "bán tương lai" để đổi lấy thỏa thuận khí đốt với Trung Quốc, đồng thời lên án đó là hành động vô trách nhiệm, vô cùng đáng xấu hổ và gây thất vọng.

"[Chính phủ Philippines cần đảm bảo rằng sẽ không đánh đổi lợi ích lâu dài của quốc gia và của thế hệ tương lai chỉ vì lợi ích ngắn hạn", bà Robredo nói.

Đáp lại tuyên bố của bà Robredo, phát ngôn viên điện Malacañang Salvador Panelo đã chỉ trích những bình luận của bà này là "sai lầm và cường điệu thái quá", và khuyên nữ chính khách nên thuê các các cố vấn chính trị mới "am hiểu hơn" về chuyện chính trị và ngoại giao, đặc biệt là vấn đề tranh chấp hàng hải.

"Vấn đề của người bạn tôi, Phó Tổng thống Leni Robredo, đó là các cố vấn chính trị của bà ấy không hiểu được mối quan hệ hiện nay giữa chúng ta và Trung Quốc phức tạp ra sao" - ông Panelo nói - "Có lẽ bà ấy nên thay thế họ bằng những người có hiểu biết sâu sắc hơn về địa chính trị và nghệ thuật ngoại giao".

Được biết, trong cuộc gặp gỡ ông Tập tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Duterte đã đề cập tới vấn đề phán quyết Biển Đông, tuy nhiên ông Tập vẫn khăng khăng bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 và giữ nguyên quan điểm về yêu sách Đường 9 đoạn trên Biển Đông.

Bất chấp các vấn đề lãnh thổ, Manila và Bắc Kinh đã ký kết một loạt thỏa thuận về hợp tác chung trong nhiều lĩnh vực, và ông Duterte cũng từng ca ngợi "tình hữu nghị và giá trị của mối quan hệ" giữa hai nước.

"Nếu Philippines bỏ qua các khoản đầu tư vô cùng cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng thì đó mới chính là sự điên rồ và khờ khạo cực đại", ông Panelo kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại