Rộ tin phương tiện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ "rầm rập" tiến vào Syria

Tuệ Minh |

Theo báo cáo của truyền thông, các phương tiện quân sự vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới phía đông bắc Syria vào hôm nay (8/9), bắt đầu kế hoạch tuần tra chung Mỹ - Thổ.

Tuy nhiên, theo Reuters, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều chưa lên tiếng xác minh thông tin nói trên.

Hãng tin Anadolu cho hay, 6 phương tiện quân sự treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập các đoàn xe mang cờ Mỹ tại Syria cách thị trấn biên giới Akcakale của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 15 km. Khu vực mà các liên minh quân sự này xuất hiện là ở phía đông Euphrates, gần Tel Abyad, Syria.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định ý định thiết lập một “vùng an toàn” ở đông bắc Syria cùng với Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 này.

Tuần trước, ông Erdogan cho biết Ankara sẽ không đứng yên nhìn sự trì hoãn trong việc tạo ra “vùng an toàn” ở Syria và có thể sẽ tự thiết lập khu vực này nếu như các cuộc đàm phán với Mỹ kết thúc không có kết quả.

Hồi tháng 8, Ankara và Washington đã nhất trí tạo ra một khu vực an toàn ở phía đông sông Euphrates, có thể hoạt động như “vùng đệm” giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực ở Syria do lực lượng người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ vốn vẫn coi lực lượng người Kurd là một nhóm khủng bố và tìm cách tiêu diệt.

Căng thẳng giữa Ankara và lực lượng người Kurd leo thang từ tháng 7/2015 khi lệnh ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK (Đảng Công nhân Kurd) đổ vỡ sau một loạt vụ tấn công mà lực lượng PKK tiến hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại