Đứa trẻ bị chém đứt lìa tay khi đang nằm ngủ trong nhà

Hoàng An |

Lưu cầm dao sang nhà em ruột, thấy cháu trai đang nằm ngủ, gã chém liên tiếp nhiều nhát khiến đứa trẻ quê Bắc Giang đứt lìa hai tay.

Trưa 7/9, trao đổi với PV, ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bác ruột chém lìa hai tay cháu.

Theo ông Tiến, sự việc xảy ra khoảng 8h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ông Hoàng Văn Lưu (40 tuổi) bất ngờ cầm dao sang nhà em trai ruột, tìm vào phòng cháu trai đang học tiểu học.

Thấy cháu đang ngủ, ông Lưu chém đứa bé nhiều nhát.

Phát hiện vụ việc, người nhà xông tới can ngăn, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc tới công an.

"Theo tôi được biết thì hai gia đình không có mâu thuẫn gì, hàng ngày vẫn chơi với nhau. Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ Lưu để tiếp tục điều tra", ông Tiến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại