Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD lên báo nước ngoài

Ngọc Vân |

Vụ cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã được các hãng tin nước ngoài đăng tải hôm 3.9.

Bản tin của Reuters về vụ việc đã được một số hãng như Channel News Asia, Bangkok Post, US News… dẫn lại và đăng trên website của mình.

Reuters dẫn nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát đã cáo buộc cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ gây tranh cãi tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

“Ông Nguyễn Bắc Son nhận tiền để tạo điều kiện cho thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của nhà cung cấp truyền hình AVG” - Reuters viết.

MobiFone, một trong ba nhà mạng di động lớn nhất Việt Nam, mua cổ phần của AVG với giá gần 8,9 nghìn tỉ đồng (383,65 triệu USD) vào cuối năm 2015. Chính phủ bị thiệt hại nghiêm trọng về tài chính vì thương vụ này - bản tin viết.

“Ông Nguyễn Bắc Son đã lạm dụng chức vụ vì các mục đích cá nhân, chỉ đạo cấp dưới vi phạm nguyên tắc, gây thiệt hại nghiêm trọng” - Reuters trích dẫn kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra cho hay.

Theo hãng tin Anh, vụ MobiFone là vụ điều tra tham nhũng lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam, liên quan đến nhiều quan chức chính phủ.

Cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã bị bắt và bị cáo buộc hối lộ ông Nguyễn Bắc Son.

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam từ năm 2011 đến 2016, bị bắt hồi tháng 2 năm nay vì bị tình nghi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố một cựu Bộ trưởng Thông tin truyền thông khác là Trương Minh Tuấn cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, và 12 bị can khác, trong đó có cựu tổng giám đốc MobiFone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại