Thảm án anh truy sát gia đình em trai ở Đan Phượng: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Hoàng Hải - Hoàng An |

Đến chiều 1/9, vụ thảm án xảy ra ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã có 3 người tử vong.

Liên quan đến vụ thảm án xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng vào sáng 1/9, chiều cùng ngày, thông tin với PV, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, trong số các nạn nhân trọng thương đã có 1 người tử vong tại bệnh viện.

Như vậy vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đã có 3 người tử vong.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết: Theo báo cáo của Công an huyện Đan Phượng, 2 anh em Đông được bố mẹ để lại cho một mảnh đất.

Khi nghe tin em trai vừa khởi công xây nhà thì Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu do tranh chấp đất đai từ trước đó.

Theo ghi nhận của PV, UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo UBND xã Hồng Hà, danh tính 5 người bị truy sát gồm:

Nguyễn Văn H. (SN 1968, em ruột Đông)

Doãn Thị V. (SN 1970, vợ ông H.)

Nguyễn Thị B. (SN 1988, con ông H.)

Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông H.)

Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông H.).

Trước đó, vào khoảng 7h15 phút ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) vác dao chém em trai khiến nạn nhân tử vong.

Lúc này, phát hiện sự việc, 4 người khác đã vào can ngăn đều bị Đông chém.

Ít phút sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Đan Phượng, Công an TP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo một số người dân cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại