Người TQ phẫn nộ vì vụ việc hy hữu ở sân bay Mỹ: "Chúng tôi làm thế nào để không bị bắn đây?"

Tất Đạt |

Cảnh báo của chính quyền Trung Quốc về các vụ xả súng ở Mỹ trong thời gian gần đây đã khiến người dân nước này ngày càng cảnh giác khi tới Mỹ.

Đầu tuần này, một sinh viên Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ vì đem theo áo giáp chống đạn. Vụ việc đã làm dấy lên những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội liên quan tới những vụ xả súng gần đây nhằm vào các trường học ở Mỹ.

Theo tờ World Journal (Trung Quốc), tại cửa an ninh của sân bay Detroit Metro, sinh viên nói trên đã trình bày với các sĩ quan an ninh rằng mình mang theo áo chống đạn. Mặc dù Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho phép "áo giáp hạng nhẹ", nhưng các nhân viên xuất nhập cảnh vẫn quyết định hủy visa của sinh viên và trục xuất người này về Trung Quốc.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu áo giáp chống đạn có phải là nguyên nhân duy nhất khiến các sĩ quan từ chối cho sinh viên nhập cảnh hay không. Trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều người dùng chỉ trích cách giải quyết của nhân viên Mỹ trong sự việc này. Một người viết: "Người Mỹ được quyền sở hữu súng, nhưng chúng tôi không được phép có áo chống đạn. Vậy chúng tôi làm thế nào để không bị bắn đây?"

Theo China Daily, vấn đề bạo lực súng đạn tại Mỹ đã khiến một số công dân Trung Quốc sinh sống ở Mỹ cân nhắc tới việc tự mua súng. Mối quan ngại ngày càng gia tăng sau khi một sinh viên trao đổi quốc tịch Trung Quốc bị bắn chết trong vụ đụng xe tại Đại học Arizona vào năm 2016.

Tháng 6 vừa qua, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã đăng tải một thông báo để cảnh báo các công dân nước này về tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ.

"Khách du lịch Trung Quốc cần nhận thức hoàn toàn rủi ro khi du lịch tới Mỹ, phải luôn luôn nắm rõ thông tin về an ninh công cộng, luật pháp và luật lệ, đề cao cảnh giác đối với các vấn đề an ninh và an toàn," thông báo viết.

Các quốc gia khác cũng đưa ra những cảnh báo tương tự, bao gồm Uruguay, Venezuela và New Zealand. Tuy nhiên, thông báo của các nước này đơn giản hơn: "Các vụ xả súng thường xuyên xảy ra tại Mỹ, công dân cần đề phòng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại