Hong Kong sẽ cấm tổ chức biểu tình sau vụ đụng độ khiến cảnh sát dùng vòi rồng, bắn chỉ thiên

Thi Anh |

"Cả hoạt động tuần hành và tập trung đều sẽ bị từ chối. Nguy cơ quá lớn. Anh có thể thấy số lượng bom xăng mà người biểu tình ném hồi tuần trước", nguồn tin của SCMP nói.

Cảnh sát Hong Kong sẽ cấm tổ chức tuần hành và biểu tình vào cuối tuần này với lý do lo ngại về mặt an ninh sau khi tình trạng bạo lực leo thang hồi cuối tuần trước, SCMP dẫn nguồn tin cho hay.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF), đơn vị đã tiến hành tổ chức 3 cuộc biểu tình kỷ lục trong suốt 2 tháng qua ở Hong Kong, sẽ nhận được thông báo từ chối đăng ký tuần hành vào ngày mai, 29/8.

SCMP dự đoán: Động thái này nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho các vụ hỗn loạn và bạo động vào cuối tuần.

"Cả hoạt động tuần hành và tập trung đều sẽ bị từ chối. Nguy cơ quá lớn. Anh có thể thấy số lượng bom xăng mà người biểu tình ném hồi tuần trước", nguồn tin của SCMP nói.

Nếu đăng ký tuần hành của CHRF bị từ chối thì đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện biểu tình của tổ chức này bị gạt khỏi lịch hoạt động.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Hong Kong. Các cuộc đụng độ tại Kwun Tong và Tsuen Wan hồi cuối tuần trước đã khiến 86 người bị bắt giữ với nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm cả tụ tập bất hợp pháp và tấn công cảnh sát.

Cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua cũng đánh dấu lần đầu tiên cảnh sát dùng tới vòi rồng và bắn đạn chỉ thiên để cảnh cáo người biểu tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại