Ông Trump cãi nhau to với các lãnh đạo G7, quyết "mời bằng được" ông Putin tới dự thượng đỉnh năm sau

Tất Đạt |

Mỹ là quốc gia tổ chức kì thượng đỉnh G7 năm 2020, vì vậy ông Trump có thể nghĩ tới phương án đơn phương mời tổng thống Nga tới dự sự kiện này.

Theo Washington Post, tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với các nhà lãnh đạo thế giới tại thượng đỉnh G7 vào tối ngày 24/8 vừa qua sau khi ông khẳng định rằng Nga nên được mời trở lại vào nhóm này.

Cụ thể, tại bữa tiệc tối ở Biarritz (Pháp), giữa các cuộc đối thoại về vụ cháy rừng ở Amazon và năng lực hạt nhân của Iran, ông Trump đã đề xuất rằng Nga nên được mời trở lại vào cuộc họp giữa các quốc gia công nghiệp.

Nga đã bị loại khỏi nhóm này vào năm 2014 sau khi sát nhập Crimea từ Ukraine. Nhiều quốc gia thành viên G7 phản đối Moscow và cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp và các thỏa thuận quốc tế.

Đề xuất của ông Trump đã khiến bữa tiệc nóng lên với chủ đề "liệu các nhà lãnh đạo có cần đặc biệt đề cao tính dân chủ đến mức đó hay không". Mặc dù hầu hết các nhà lãnh đạo đều tin rằng họ nên làm như vậy, riêng ông Trump thì không.

Tiết lộ với Washington Post, một quan chức cấp cao tại buổi tiệc nói ông Trump khoanh tay lại và dường như có tâm lý muốn đối đầu giữa lúc các nhà lãnh đạo lần lượt "vùi dập" ý tưởng mời Nga trở lại G7.

Tuy nhiên, các quan chức cũng cho rằng ít nhất 2 nhà lãnh đạo có mặt tại bữa tiệc - thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và quyền thủ tướng Italy Giuseppe Conte - không phản đối ý kiến của ông Trump.

Sáng ngày 25/8, thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã phản đối ông Trump. "Ông đã làm rất tốt vào tối qua. Chúa ơi, thật là khó xử," ông Johnson nói.

Trong khi đó, ngày 26/8, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ mời tổng thống Putin tới cuộc gặp thượng đỉnh năm sau.

"Tôi có mời ông ấy không? Chắc chắn là có," ông Trump nói.

"Dù ông Putin có tới hay không thì về mặt tâm lý, tôi nghĩ đó không phải quyết định dễ dàng gì với ông ấy, bởi Putin là 'một người có tự trọng'".

Mỹ là quốc gia tổ chức kì thượng đỉnh G7 năm 2020, vì vậy ông Trump có thể nghĩ tới phương án sử dụng quyền của mình để đơn phương mời tổng thống Nga tới dự G7.

Ông Macron, thủ tướng Canada Justin Trudeau và nhiều lãnh đạo khác đã khẳng định rằng họ sẽ không ủng hộ việc mời Nga trở lại trừ khi quốc gia này bảo đảm nền hòa bình ở Ukraine.

"Một năm trước, tại Canada, ông Trump đề nghị mời Nga trở lại G7, nói rằng việc Nga sát nhập Crimea cũng có một phần đúng đắn và chúng ta nên chấp nhận sự thật đó. Chúng ta không bao giờ nên chấp nhận logic kiểu như vậy," Donald Tusk, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, tuyên bố trước các phóng viên.

Tuần trước, ông Trump cho rằng việc loại Nga khỏi thượng đỉnh là điều vô lí "bởi vì có rất nhiều điều các nước G7 thảo luận có liên quan tới Nga."

Ông Trump cũng không đề cập tới Crimea hay đề nghị rằng Nga nên có một số nhượng bộ để tái gia nhập G7, nhưng luôn nói đi nói lại rằng tổng thống Barack Obama đã "thua" Nga nên mới tìm cách loại Nga khỏi G7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại