Ai sẽ đảm nhận hành lang cánh phải thay thế Trọng Hoàng?

Hà Phương |

HLV Nguyễn Hải Biên đã chính thức xác nhận Trọng Hoàng cần ít nhất 3 tuần để hồi phục và chắc chắn sẽ lỡ hẹn với trận đấu của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

Việc vắng mặt Trọng Hoàng buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến các phương án nhân sự thay thế ở hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam.

Văn Kiên hay Văn Thanh?

Trong số các tuyển thủ được triệu tập lần này, có 2 cầu thủ thường xuyên đảm nhận hành lang cánh phải là Văn Kiên (Hà Nội) và Văn Thanh (HAGL).

Dưới triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm, Văn Kiên luôn là sự lựa chọn số 1 ở hành lang cánh phải của CLB Hà Nội nhờ khả năng lên công về thủ khá toàn diện. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 20 giúp Văn Kiên ghi thêm những điểm số quan trọng trong mắt HLV Park Hang-seo.

Từng được trao cơ hội ở King’s Cup (vào sân thay người) và đã chơi không tồi trong những phút có mặt trên đất Thái Lan (chuyền bóng để Đức Huy ghi bàn trong trận chung kết với Curacao), bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để Văn Kiên bước ra ánh sáng.

Ai sẽ đảm nhận hành lang cánh phải thay thế Trọng Hoàng? - Ảnh 1.

Văn Kiên

Đối thủ chính cạnh tranh với Văn Kiên không ai khác sẽ là Văn Thanh (HAGL). Đây là vị trí sở trường của cầu thủ gốc Hải Dương và anh từng được xem là cầu thủ chạy cánh phải hay nhất Việt Nam cho đến trước khi dính chấn thương hồi giữa năm 2018.

Vấn đề là trở lại sau chấn thương, Văn Thanh hiện chưa lấy lại được phong độ của mình. Không ít lần cầu thủ người Hải Dương này đã bị các đối thủ qua mặt dễ dàng ở V-League. Vì thế ở thời điểm hiện tại sẽ là một canh bạc nếu trao gửi cánh phải của ĐT Việt Nam cho Văn Thanh.

Ai sẽ đảm nhận hành lang cánh phải thay thế Trọng Hoàng? - Ảnh 2.

Văn Thanh

Liệu có giải pháp khác?

Trong danh sách tập trung lần này, phần lớn các tiền vệ đều có sở trường ở vị trí trung tâm (Hùng Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Huy Hùng) hoặc tiền vệ cánh trái (Hoàng Đức). Sẽ là khiên cưỡng nếu đẩy các cầu thủ này sang cánh phải để trám vào vị trí của Trọng Hoàng - người vốn chuyên bám sát biên phải.

Người có khả năng nhất chơi ở vị trí này là tiền vệ đa năng Đức Huy. Tuy nhiên, thời gian qua Đức Huy đã phải cày ải liên tục cùng CLB Hà Nội ở V-League cũng như AFC Cup nên đã gặp phải một chấn thương nhẹ.

Đức Huy không thể cùng các đồng đội ở CLB bay sang Turkmenistan đá trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup với Altyn Asyr. Lúc này khả năng thi đấu cho ĐT Việt Nam ở trận gặp ĐT Thái Lan của Đức Huy vẫn còn bỏ ngỏ.

Vì thế nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, Văn Thanh hoặc Văn Kiên sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho trận đấu gặp Thái Lan. Nếu cần một cầu thủ kinh nghiệm, HLV Park Hang-seo sẽ chọn Văn Thanh. Còn nếu cần một cầu thủ có phong độ ổn định và chắc chắn trong phòng ngự thì nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chọn Văn Kiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại