Bị can 17 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang tạm giam đã tử vong

Đình Thức |

Bị can Hiền nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang bị tạm giam để chờ xét xử đã tử vong và được xác định nguyên nhân là do bệnh lý.

Ngày 26/8, bệnh viện Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân Trần Văn Hiền (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tử vong vào ngày 25/8 sau gần 2 tháng điều trị.

"Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bệnh nhân tử vong do bệnh tiểu đường quá nặng nên dù đã cố gắng hết sữa chữa trị nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi", đại diện bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nói.

Bị can 17 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang tạm giam đã tử vong - Ảnh 1.

Bị can Hiền khi đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, ngày 4/7, ông Trần Văn Thêm (SN 1979, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, bố của Hiền) nhận được thông báo từ cơ quan công an phường Hoà Khánh Nam về việc bị can Hiền phải nhập viện cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng vào lúc 10h ngày 4/7.

Hiền bị bắt vào tháng 3/2019 và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích sau đó.

Hồ sơ từ bệnh viện cho thấy Hiền được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) từ trại giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) lúc 18h ngày 3/7. Đến khoảng 0h ngày 4/7, Hiền được chuyển viện lên bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, khẳng định bệnh nhân Hiền nhập viện với biểu hiện bệnh lý ác tính của bệnh nhân đái tháo đường, toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại