Tuyển thủ Việt Nam phủ nhận chấn thương, lý giải việc nằm sân vì 'con chuột trong chân chạy mất'

Hiếu Lương |

Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam) là 1 trong những tiền vệ được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/9. Sau trận đấu giữa CLB Quảng Nam và Khánh Hoà chiều 23/8, Huy Hùng được cho gặp phải một chấn thương nhưng sự thực không như vậy.

Phút 86, Huy Hùng nằm sân đau đớn và được hai đồng đội là Hoàng Vũ Samson và Rodrigo trợ giúp trước khi đội ngũ y tế vào cuộc. Ngay sau đó, anh được thay ra nhường chỗ cho Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Lập tức, thông tin cho rằng Huy Hùng bị chấn thương khiến HLV Park Hang-seo lo lắng nổi lên.

Huy Hùng ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Anh cho biết mình chỉ bị chuột rút và hoàn toàn khoẻ mạnh sau trận đấu. Sáng 24/8, tiền vệ sinh năm 1992 chia sẻ khá hài hước trên mạng xã hội: "Chỉ là trên sân có con chuột nên nhờ hai ông bạn bắt giúp thôi mà".

Tuyển thủ Việt Nam phủ nhận chấn thương, lý giải việc nằm sân vì con chuột trong chân chạy mất - Ảnh 1.

Huy Hùng phủ nhận việc bị chấn thương như những chia sẻ trên mạng từ tối 23/8.

Trong giới thể thao, "chuột rút" là tên gọi thuần Việt, miêu tả sự co cơ thường xảy ra nhiều ở cơ bắp chân, bàn chân lúc ngủ hoặc vận động cường độ cao liên tục. Chuột rút cũng cũng thể xuất hiện ở cơ bụng hay bắp tay.

Giới cầu thủ chuyên nghiệp hay nghiệp dư thường đùa với nhau rằng mỗi lần như vậy là "chuột" trong bắp chân chạy mất và cần được đồng đội hỗ trợ tìm lại càng nhanh càng tốt. Cách chữa trị thường là ép căng chân, chườm đá rồi nghỉ ngơi.

Ở trận đấu chiều 23/8, Huy Hùng cùng đồng đội tại CLB Quảng Nam giành chiến thắng 4-2 trước CLB Khánh Hoà. Trận đấu thuộc vòng 22 V.League 2019. Với kết quả này, CLB Quảng Nam tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm.

Cũng trong sáng 24/8, một tiền vệ khác là Phạm Đức Huy (Hà Nội FC) trải qua tiểu phẫu ở đùi, cơ hội để anh cùng đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuyển thủ Việt Nam phủ nhận chấn thương, lý giải việc nằm sân vì con chuột trong chân chạy mất - Ảnh 2.

Huy Hùng là tiền vệ trung tâm chất lượng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.

Huy Hùng là 1 trong 8 tiền vệ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này. Anh sinh năm 1992 và là tiền vệ được HLV người Hàn Quốc ưa sử dụng từ AFF Cup 2018 đến nay. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Huy Hùng là bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Malaysia tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Ngày 25/8, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. Ngày 1/9, cả đội lên đường sang Thái Lan chuẩn bị giai đoạn cuối cho trận đấu ngày 5/9 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh (HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng), Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense V.V), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại